Cường kích Su-25 Nga sắp nâng cấp khả năng diệt mọi xe bọc thép

Quân sựThứ Sáu, 22/04/2016 08:00:00 +07:00

Lực lượng Không quân vũ trụ VKS Nga cho biết, bản cải tiến của 'Quạ đen' Su-25SM3 Grach sẽ được bổ sung nhiều hệ thống vũ khí, tấn công hiện đại.

(VTC News) - Tờ Izvestia dẫn nguồn Lực lượng Không quân vũ trụ VKS Nga cho biết, bản cải tiến của 'Quạ đen' Su-25SM3 Grach sẽ được bổ sung nhiều hệ thống vũ khí, tấn công hiện đại.

Nếu theo tiến độ trên, vào khoảng cuối năm nay, Lực lượng Không quân Vũ trụ của Nga sẽ được trang bị những chiếc Su-25SM3 Grach hiện đại hóa đầu tiên với khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương mà không bị các phương tiện phòng không phát hiện.
Cường kích Su-25 có phiên bản mới
Cường kích Su-25 có phiên bản mới 
Ngoài ra, theo kế hoạch, đến năm 2020, Nga sẽ nâng cấp hơn 40 cường kích cơ loại này từ Nhà máy sửa chữa máy bay 121 ở Kubinka, ngoại ô Moskva.

“Quạ đen” Su-25SM3 có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu di động trong các điều kiện thời tiết và thời gian khác nhau, kể cả là xe tăng hoặc xe bọc thép được bảo vệ bằng hệ thống phòng không vác vai như Stinger của Mỹ hoặc Verba của Nga.

Video: Tiêm kích Su-30 hộ tống cường kích Su-25 diệt mục tiêu mặt đất 

Phiên bản nâng cấp của Su-25SM3 sẽ được đồng bộ hóa cùng hệ thống định vị và thước ngắm PrNK-25SM-1 gồm hệ thống điều khiển máy tính điện tử trên khoang BTSU-25S, màn hình hiển thị màu đa chức năng MFTsI-0332M, hệ thống quang ảnh nhiệt SOLT-25.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn