Cưỡng chế toàn bộ lều quán trái phép tại Ghềnh đá Nam Ô Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 27/03/2019 16:49:00 +07:00

Hơn 20 lều quán nhếch nhác, phản cảm do người dân tự dựng tại Ghềnh đá Nam Ô đã bị chính quyền cưỡng chế tháo dỡ.

Ngày 27/3, cơ quan chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ lều quán do người dân dựng trái phép để kinh doanh, buôn bán tại Ghềnh đá Nam Ô.

Nam o2

Lực lượng quy tắc đô thị cưỡng chế tháo dỡ lều quán tự phát tại Ghềnh đá Nam Ô. 

Do các hộ dân tự ý dựng lều quán buôn bán, thường xuyên có biểu hiện tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự.

Dù được thông báo từ trước nhưng khi lực lượng chức năng cưỡng chế, một số hộ dân vẫn phản đối, ngăn cản. Các cán bộ quy tắc, chính quyền đã kiên trì vận động, cương quyết tháo dỡ.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết, thời gian gần đây, Ghềnh đá Nam Ô trở thành điểm đến, thu hút giới trẻ, du khách đến vãn cảnh, vui chơi. Do lượng người đổ về nhiều, người dân địa phương đã tự ý dựng sạp, lều quán để kinh doanh.

Nam o 3 3

Cảnh lều quán tự phát gây nhếch nhác, phản cảm tại Ghềnh đá Nam Ô.  

“Những lều quán tự phát do người dân dựng lên để kinh doanh dẫn đến nhiều hệ lụy về môi trường, an ninh trật tự, nguy cơ cháy nổ, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của Ghềnh Nam Ô nên chúng tôi cương quyết cưỡng chế”, bà Lệ nói.

Theo bà Lệ, hiện có 14 hộ tự ý dựng lều sạp để kinh doanh cùng 5 hộ tổ chức giữ xe tại đây. Chính quyền đã thông báo, mời các hộ dân lên làm việc và yêu cầu tự tháo dỡ trước ngày 26/3. Tuy nhiên người dân không thực hiện nên buộc phải cưỡng chế.

Về hướng xử lý tiếp theo, bà Lệ cho biết phải chờ chỉ đạo của quận và thành phố.

“Về câu hỏi liệu các hộ kinh doanh tiếp tục được buôn bán hay không, chúng tôi chưa thể trả lời. Chúng tôi cũng đang chờ quyết định về chủ trương chung từ thành phố. Trước mắt chúng tôi làm đúng chức năng, yêu cầu người dân phải chấp hành”, bà Lệ nói.

nam o4 4

Mặc dù đã được chính quyền vận động, yêu cầu tự tháo dỡ lều quán nhưng các hộ dân không thực hiện, buộc cơ quan chức năng phải cưỡng chế. 

Trước đó, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra thực trạng nhếch nhác, lộn xộn tại khu vực bãi biển và Ghềnh đá Nam Ô. Ông Dũng yêu cầu UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Hiệp Nam phải di dời hàng quán, trả lại mặt bằng ban đầu trước ngày 15/4.

Được biết, khu vực Ghềnh đá Nam Ô nằm trong ranh giới giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án Khu Du lịch sinh thái Nam Ô từ năm 2014. Dự án có sự điều chỉnh quy hoạch, trong đó có nội dung sẽ “thu hồi toàn bộ Ghềnh Nam Ô, đưa ra khỏi dự án”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn