Cưỡng chế Tiên Lãng: Kiến nghị trả hồ sơ điều tra lại

Pháp luậtThứ Bảy, 22/12/2012 08:19:00 +07:00

(VTC News)- Liên Chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng kiến nghị xem xét trả lại hồ sơ điều tra lại vụ việc hủy hoại tài sản đầm ông Vươn.

(VTC News)- Liên Chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng có công văn kiến nghị Viện KSND TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng xem xét trả lại hồ sơ để điều tra lại vụ việc hủy hoại tài sản tại đầm ông Đoàn Văn Vươn.

Ngày 21/12, Liên Chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ (NTTSNL) huyện Tiên Lãng đã có công văn kiến nghị gửi Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng bày tỏ quan điểm không đồng tình với kết luận Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng trong vụ án hủy hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn xảy ra ngày 5/01/2012 tại khu Cống Rộc, xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Đây là chiếc máy cẩu được điều vào phá nhà ông Quý (em ông Vươn) - Ảnh Minh Khang 

Theo quan điểm của Liên Chi hội NTTSNL huyện Tiên Lãng thì “Bản kết luận là không khách quan, cố ý bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự với người mà Cơ quan Cảnh sát điều tra biết rõ là tội phạm được thể hiện trong bản kết luận”.

Để chứng minh cho quan điểm trên, Liên chi hội cho rằng, Cơ quan CSĐT đã làm rõ các đối tượng trực tiếp huỷ hoại tài sản nhà ông Vươn, ông Quý nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự, như: “Đối với những người được trưng dụng tham gia tháo dỡ, có hành vi trực tiếp phá nhà, lều trông đầm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng họ thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Phạm Đăng Hoan và Lê Thanh Liêm nên Cơ quan CSĐT không khởi tố”;

“Đối với ông Vũ Văn Đoàn chủ máy xúc và ông Đặng Văn Tài lái máy xúc phá huỷ tài sản, nhưng thực hiện theo điều động và chỉ đạo tháo dỡ của Phạm Đăng Hoan và Lê Thanh Liêm nên không khởi tố điều tra”.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT đã xác định được các thành viên trong Ban chỉ đạo cưỡng chế có thiếu sót trong việc kiểm tra Thông báo số 225 ngày 28/12/2011 của Ban chỉ đạo cưỡng chế, không phát hiện ra kế hoạch tháo dỡ lều trông đầm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng là người thi hành nhiệm vụ, không đủ căn cứ chứng minh có hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT không khởi tố điều tra mà đề nghị xử lý hành chính. Kết luận như vậy là không khách quan, cố tình bao che không truy cứu trách nhiệm hình sự với kẻ phạm tội.

Thứ nữa là việc, bước đầu Cơ quan CSĐT đã điều tra đối với các đối tượng chủ mưu nhưng chưa xử lý hình sự đối với các đối tượng này.

Theo quan điểm của Liên chi hội thì ông Lê Văn Hiền và ông Bùi Thế Nghĩa mới là thủ phạm chính vì ông Bùi Thế Nghĩa ban hành Nghị quyết của Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng cho phép UBND huyện thu hồi và cưỡng chế đất của ông Vươn.

Vấn đề cuối cùng là trong bản kết luận, Cơ quan CSĐT chưa khép các đối tượng về tội cướp tài sản là hoàn toàn không phù hợp với diễn biến vụ án đã xảy ra.

Sau ngày cưỡng chế, đầm của gia đình ông Vươn bị bắt trộm tôm cá - Ảnh do nguồn tin PV cung cấp 

Từ những lý do trên, Liên Chi hội NTTSNL huyện Tiên Lãng bày tỏ quan điểm: “Kết luận ông Nguyễn Văn Khanh chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi tổ chức và thực hiện việc huỷ hoại tài sản là không chính xác; Không truy cứu trách nhiệm hình sự với Ban chỉ đạo cưỡng chế về việc họ đồng phạm, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là bỏ lọt tội phạm;

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với những đối tượng trực tiếp đốt, phá, cướp tài sản của gia đình ông Vươn là tiếp tục bỏ lọt tội phạm; Không truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Bùi Thế Nghĩa, Lê Văn Hiền vì các ông này là chủ mưu đã chỉ đạo Hội đồng cưỡng chế, gây hậu quả nghiêm trọng là một điều không thể chấp nhận được”.

Do vậy, Liên Chi hội NTTSNL đề nghị Viện KSND TP Hải Phòng xem xét, nghiên cứu trả lại hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng điều tra lại vụ việc một cách khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 5/1/2012 tại đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (cống Rộc Vinh Quang- Tiên Lãng - Hải Phòng).  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn