Cưỡng chế sai, dân được bồi thường 1,3 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 04/05/2013 01:38:00 +07:00

UBND TP Sóc Trăng vừa chi trả cho gia đình ông Đức và ông Ương các khoản tiền lần lượt là 770 triệu đồng, 605 triệu đồng.

UBND TP Sóc Trăng vừa chi trả cho gia đình ông Đức và ông Ương các khoản tiền lần lượt là 770 triệu đồng, 605 triệu đồng.


Trước năm 1970, bà Khương Thị Xém (mẹ ông Huỳnh Hữu Đức, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) đến đường Kênh Xáng, khóm 1, phường 5, TP Sóc Trăng khai phá được hơn 4.000m2 đất và canh tác ổn định đến 1994.

Còn ông Lâm Ương (ngụ phường 8, TP Sóc Trăng) có diện tích đất sản xuất hơn 1.000m2 (liền kề đất ông Đức).

Năm 1994, bà Trần Kim Ty có đơn xin lại 2 phần đất của bà Xém, ông Ương. Bà Ty cho rằng các khu đất nói trên là của ông Lý Ny (cha chồng bà Ty).

Trong vụ tranh chấp này, UBND thị xã Sóc Trăng (nay là UBND TP Sóc Trăng) đã nhiều lần đưa ra giải quyết, buộc hộ bà Xém và ông Ương trả lại đất cho bà Ty.

Tuy nhiên, gia đình bà Xém, ông Ương không đồng ý giao trả.

Cưỡng chế sai
Ảnh minh họa 

Năm 1995, UBND TP Sóc Trăng 2 lần cưỡng chế nhà cửa, hoa màu của gia đình bà Xém và ông Ương để giao đất cho bà Ty, kể cả việc bắt giam chị ông Đức 4 tháng.

Sau khi bị cưỡng chế thu hồi đất, bà Xém, ông Ương tiếp tục khiếu nại. Khi các cơ quan của Trung ương vào cuộc, gia đình ông Đức, ông Ương mới được minh oan và được bồi thường thiệt hại.

Một lãnh đạo của UBND thành phố Sóc Trăng ngày 3/5 cho biết, số tiền chi trả bồi thường được tỉnh trợ cấp, khi nào tỉnh phân về, TP Sóc Trăng sẽ tiến hành chi trả.



Theo Đất Việt/TinNgắn.vn

Bình luận
vtcnews.vn