Cưỡng chế sai, chủ tịch huyện xin lỗi dân

Thời sựThứ Ba, 22/01/2013 12:01:00 +07:00

Dưới sự chứng kiến của người dân và lãnh đạo Quảng Ngãi, ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã xin lỗi dân.

Dưới sự chứng kiến của người dân và lãnh đạo Quảng Ngãi, ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã xin lỗi dân.

Cụ thể ông Phạm Vinh gửi lời xin lỗi tới gia đình ông Đỗ Hữu Trí (thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) vì đã 'ra quyết định cưỡng chế đất sai luật'.

Tại buổi đối thoại, ông Vinh đã thừa nhận đã sai phạm trong việc ban hành một số quyết định văn bản 'cưỡng chế trái luật' vườn ươm cây cảnh được cho là trị giá đến 50 tỷ đồng của gia đình ông Trí ở thôn Liên Hiệp 1.

Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại buổi đối thoại sáng qua, gia đình ông Trí và hàng trăm người dân yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Vinh.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

'Còn những cán bộ, đảng viên nào liên quan đến vụ cưỡng chế sai luật này, tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật', ông Thích nói.

Trước đó, tháng 7/2011, ông Trí cùng 8 lao động đang chăm sóc vườn cây kiểng của gia đình thì đoàn cưỡng chế của UBND huyện Sơn Tịnh đưa nhiều phương tiện cơ giới đến san bằng.

Khu vườn có hơn 500.000 cây kiểng quý các loại từng có quy mô vườn sinh vật cảnh lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên bỗng chốc tan tành khiến gia đình ông Trí và người dân bức xúc.

Sau sự việc, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng lập Đoàn thanh tra liên ngành vào cuộc làm rõ.

Kết luận cho thấy, ngoài việc ký nhiều quyết định trái pháp luật, ông Vinh còn cố ý tham mưu sai cho UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra quyết định không đúng các quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo Vnexpress

Bình luận