Cuối tháng 7 xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn

Pháp luậtThứ Bảy, 06/07/2013 12:54:00 +07:00

Vụ cưỡng chế đầm tôm xảy ra vào ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng sẽ được xét xử vào hai ngày 29-30/7.

Vụ cưỡng chế đầm tôm xảy ra vào ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng sẽ được xét xử vào hai ngày 29-30/7.

Chiều 5/7, tin từ TAND TP.Hải Phòng cho biết: TAND Tối cao đã có quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm công khai hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm xảy ra vào ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Theo đó, vụ án “giết người” sẽ được xét xử vào hai ngày 29-30/7, với các bị cáo: Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ bị truy tố về tội “giết người”; 2 bị cáo Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ Đoàn Văn Quý) bị truy tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang sẽ là chủ tọa phiên tòa.

Từ ngày 1-2/8, TAND Tối cao cũng sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “hủy hoại tài sản” với các bị cáo: Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa - nguyên Trưởng phòng TNMT huyện; Phạm Đăng Hoan - nguyên Bí thư và Lê Văn Liêm - nguyên Chủ tịch xã Vinh Quang. Cùng với đó, tòa án cũng xét xử bị cáo Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Hồng Phúc.

Trước đó- vào tháng 4/2013, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ”, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý mỗi bị cáo chịu mức án 5 năm tù; Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng tù; Đoàn Văn Vệ 2 năm tù về tội "giết người". Hai bị cáo: Phạm Thị Báu mức án 18 tháng tù và Nguyễn Thị Thương 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án ''treo''.

Ngay sau khi xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn, TAND TP.Hải Phòng cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “hủy hoại tài sản công dân, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tại phiên tòa, các bị cáo nguyên là quan chức của huyện Tiên Lãng chỉ duy nhất có ông Nguyễn Văn Khanh là bị tuyên án tù giam với mức 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại là Phạm Xuân Hoa - 24 tháng tù; Lê Thanh Liêm - 24 tháng tù; Phạm Đăng Hoan - 15 tháng tù và bị cáo Lê Văn Hiền nhận mức án 15 tháng tù, nhưng đều được hưởng án ''treo''.

Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, tất cả các bị cáo thuộc gia đình ông Đoàn Văn Vươn đều làm đơn kháng cáo. Về phía quan chức Tiên Lãng, chỉ có ông Nguyễn Văn Khanh là xin kháng án.





Theo Lao động

Bình luận
vtcnews.vn