Cuối năm, ông Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/10/2021 06:57:04 +07:00
(VTC News) -

Bloomberg dẫn nguồn quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thời điểm cuối năm nay.

Kế hoạch về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được công bố sau cuộc họp kéo dài khoảng 6 giờ hôm 6/10 giữa Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Zurich (Thụy Sĩ).

Chi tiết cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình, bao gồm ngày tháng, vẫn đang được cân nhắc. Lãnh đạo Mỹ - Trung có cuộc điện đàm hôm 9/9, thảo luận về các vấn đề mà Nhà Trắng mô tả là để đảm bảo cho sự cạnh tranh giữa hai nước không trở thành xung đột.

Cuối năm, ông Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau trước thời điểm cuối năm. (Ảnh: The Hill)

Theo nguồn tin Bloomberg, các cuộc thảo luận tại Zurich có ý nghĩa và mang tính thực chất hơn các cuộc họp trước đó giữa các quan chức chính quyền Biden và những người đồng cấp Trung Quốc ở Alaska hồi tháng 3.

Quan chức Mỹ cho biết, ông Sullivan và ông Dương Khiết Trì đã thảo luận các lĩnh vực thỏa thuận chung như biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông Sullivan cũng nêu ra các lĩnh vực khác biết như các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và Hong Kong, Đài Loan và Biển Đông.

Ông Sullivan cho biết, Mỹ không chấp nhận liên kết tiến bộ về biến đổi khí hậu với các nhượng bộ trong các vấn đề song phương khác. Ông cũng thẳng thắn về những lo ngại của Washington đối với các hành động của Bắc Kinh xung quanh Đài Loan. 

Theo tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về cuộc gặp Sullivan – Dương Khiết Trì được Tân Hoa Xã đăng tải, ông Dương Khiết Trì nói rằng Trung Quốc coi trọng những nhận xét tích cực của Tổng thống Joe Biden gần đây. Đồng thời, ông Dương Khiết Trì cho hay, Mỹ nhấn mạnh sẽ không có ý định kiềm chế Trung Quốc hoặc tham gia vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Theo Tân Hoa Xã, cuộc hội đàm Mỹ - Trung lần này hai bên trao đổi toàn diện, thẳng thắn và sâu sắc về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp