Cuối năm, báo thân Real rủ nhau ca ngợi Barca

Thể thaoThứ Tư, 26/12/2012 10:04:00 +07:00

(VTC News)-Có vẻ như các tờ báo thân Real đã ‘chán’ Mourinho sau những thất bại của ‘Kền kền trắng’. Thay vào đó, họ đi tâng bốc HLV của…Barcelona.

(VTC News)-Có vẻ như các tờ báo thân Real đã ‘chán’ Mourinho sau những thất bại của ‘Kền kền trắng’. Thay vào đó, họ đi tâng bốc HLV của…Barcelona.

Cuối năm là dịp để các tờ báo thân Real đưa ra tổng kết, đánh giá những gì CLB Hoàng gia đã làm được. Nhưng với các kết quả bết bát của đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt ở thời gian gần đây thì có vẻ như tờ AS và Marca chẳng còn hứng thú để viết lên những dòng ca ngợi khi mà khoảng cách giữa Real và Barca giờ đã lên tới 16 điểm.

 Hóa ra Tito Vilanova là một đối thủ quá đáng gờm với Mourinho.

Bên cạnh đó, sau vụ Mourinho ‘đày’ Casillas lên băng ghế dự bị, tờ ASMarca cũng chẳng muốn đào sâu thêm sự việc vì nội bộ của Real vốn đã có sóng ngầm từ lâu.

Thế nên, các tờ báo thân Real chuyển sang chủ đề Barca, với những dòng phân tích, bình luận rất chi tiết. Cụ thể, trên tờ Marca đã có một bài viết ca ngợi Barca của Tito Vilanova hay hơn ‘Pep Team’.

Theo tờ báo điện tử này, Tito Vilanova chẳng có gì phải e ngại Guardiola nữa, dù ông mới dẫn dắt Barcelona được nửa mùa giải. Minh chứng là Barcelona hiện tại đang có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử La Liga. So với mùa bóng đầu tiên mà Guardiola dẫn dắt Barca thì Barca của Tito Vilanova hơn hẳn khi giữ vững được ngôi vị số 1 trên BXH ngay từ vòng đấu đầu tiên cho tới khi vòng đấu thứ 17 khép lại.

Bên cạnh đó, Tito Vilanova đã tạo ra được sự khác biệt so với Barca mùa trước. Hay nói đúng hơn, cựu trợ lý của Guardiola đã giải được bài toán yếu trong không chiến của Barca sau sự ra đi của Ibrahimovic.

Thay vì mua về một tiền đạo cao to, có khả năng đánh đầu tốt, Barca vẫn trung thành với lối đá tấn công rực lửa dựa trên nền tảng của những pha phối hợp nhỏ và nhanh ở cự ly ngắn vào trung bình. Để tăng thêm hiệu quả ở các đợt tấn công, Tito Vilanova khuyến khích các cầu thủ tăng cường sút xa. Hơn cả sự mong đợi, tới thời điểm này của mùa bóng, Barca đã 12 lần ghi bàn từ ngoài vòng cấm.

 Barca mùa giải này quá mạnh so với Real.

Thế nên, nếu cứ duy trì được hiệu suất này thì đến hết cuối mùa giải, đội chủ sân Nou Camp sẽ có tới 30 lần làm rung lưới đối phương từ những pha dứt điểm trái phá ở sát khu vực 16m50. Con số này sẽ nhiều gấp đôi số bàn thắng mà các chân sút của Barca dưới thời Guardiola làm được qua 4 mùa bóng.

Không chỉ ở số lượng bàn thắng, Tito Vilanova còn tạo ấn tượng ở việc sử dụng hiệu quả các cầu thủ từ băng ghế dự bị. Theo thống kê của tờ Marca thì con số này của Tito Vilanova là 12.5%, trong khi Guardiola chỉ là 7.1%.

Cuối cùng, tờ Marca chỉ ra một điểm khác biệt mà Tito Vilanova tạo ra, đó là ông cách giúp đội bóng vượt qua sức ép sau một trận thua. Điển hình như sau khi Barca để Celtic quật ngã với tỷ số 2-1 trong một thế trận tấn công bế tắc, các học trò của Tito Vilanova đã lập tức thắng lại Mallorca với tỷ số 4-2, dù đối thủ đã sử dụng chính lối chơi của Celtic nhằm khắc chế Messi và đồng đội.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn