Cuộc truy đuổi tên cướp có tiền án giết người

Pháp luậtThứ Bảy, 04/10/2014 10:08:00 +07:00

(VTC News) - Tên cầm lái chạy xe lạng lách, đánh võng, ép xe người truy đuổi, đối tượng ngồi sau dùng nón bảo hiểm chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng.

(VTC News) - Tên cầm lái chạy xe lạng lách, đánh võng, ép xe người truy đuổi, đối tượng ngồi sau dùng nón bảo hiểm chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng.

Chiều ngày 4/10, trung tá Huỳnh Trọng Nghĩa - Trưởng CA P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM cho biết đã bàn giao, chuyển hồ sơ và hai đối tượng cướp giật tài sản người nước ngoài lên cấp trên thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, trưa 3/10, trinh sát đặc nhiệm hình sự CA Q.1 trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngụ Lão, Q.1 phát hiện 2 đối tượng đi xe máy AirBlade có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. Khi đến ngã tư Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, thấy đôi nam nữ du khách quốc tịch Anh đang đi bộ sang đường tức thì 2 thanh niên áp sát ra tay giật lấy túi xách của cô gái, cả hai phóng xe tháo chạy.
 Đối tượng Lê Hoàng và Trương Thái Ngọc tại cơ quan công an

Không bỏ lỡ cơ hội, các trinh sát hình sự vội vã tăng tốc truy đuổi bọn cướp. Trong quá trình tháo chạy, 2 tên cướp có những hành động liều lĩnh nhằm thoát thân, đối tượng tên ngồi sau dùng mũ bảo hiểm ném về phía các chiến sỹ đặc nhiệm, tên cầm lái thì chạy tốc độ kinh hoàng, lạng lách, đánh võng, ép xe cảnh sát.
Với sự manh động của 2 tên cướp, lực lượng hình sự đặc nhiệm buộc phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. 
Nghe tiếng súng, tên cầm lái giả vờ đảo tay ngã xuống lái để đối tượng ngồi sau mang túi xách cướp được bỏ chạy về hướng công viên 23/9 .
Lúc này, các trinh sát phải chia nhau hai hướng để truy bắt. Tên cướp lái xe chạy được một đoạn thì bị trinh sát bắt kịp, ép té ngã, đối tượng bỏ xe chạy bộ. Các trinh sát cũng chạy bộ đuổi theo, được sự hỗ trợ của người dân nên đã tóm gọn hắn. 
Khi tra tay vào còng đưa về trụ sở công an phường, tên cầm lái luôn la hét kêu oan, bắt nhầm đồng thời có hành động đập đầu vào tường dọa tự tử. Một lát sau, tên cướp bỏ chạy bộ vào công viên 23/9 cũng bị bắt đưa về trụ sở, lúc này cả hai nhìn mặt nhau, thừa nhận hành vi cướp giật của mình.
Tại đây, tên cầm lái khai tên Lê Hoàng (27 tuổi) đã từng có  tiền án về tội "giết người", đối tượng ngồi sau ra tay cướp giật tên Trương Thái Ngọc (23 tuổi) đã có tiền án về tội "cướp giật tài sản". 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn