Cuộc thi Hoa hậu Phương Khánh đăng quang từng dính scandal bán giải gần 100 tỷ đồng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 06/11/2018 13:36:00 +07:00

Cuộc thi "Hoa hậu Trái đất" từng vướng nhiều tai tiếng trước khi Phương Khánh đăng quang, công tác tổ chức sơ sài, chất lượng thí sinh thấp, thậm chí vương miện cuộc thi từng được rao bán với giá 4 triệu USD (gần 100 tỷ).

Phương Khánh đại diện Việt Nam đã vượt qua 87 quốc gia khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất2018 tại Philippines tối 3/11.

Cuộc thi người đẹp Việt Nam đăng quang ra đời từ năm 2001 với mục đích kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Với ý nghĩa nhân văn như thế, Hoa hậu Trái đất nhanh chóng được người hâm mộ đón nhận và thu hút sự tham gia đông đảo của các quốc gia.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Hoa hậu Trái đất liên tục vướng phải không ít các vụ lùm xùm, tai tiếng khiến cuộc thi ngày càng mất giá trị và bị nhiều khán giả quay lưng.

Năm 2010, khi Hoa hậu Không khí người Ecuador từ bỏ vương miện để kết hôn thì người đẹp Nga đã được chọn lựa thay thế dù trước đó cô chỉ lọt vào Top 14 chung cuộc. Khán giả không khỏi thắc mắc theo thường lệ, người có vị trí liền kề sau đó sẽ là người kế vị hoặc ít ra là những thí sinh có thứ hạng cao hơn trong top 7 chứ không thể nào là một cô gái chỉ lọt top 14.

be boi cua cuoc thi hoa hau trai dat (2)

Người đẹp Nga được chọn kế vị danh hiệu Hoa hậu Không khí 2010 dù trước đó cô chỉ dừng chân ở top 14.

Trang GlobalBeauties đưa tin năm 2013, scandal đình đám nhất khiến Hoa hậu Trái đất bị loại khỏi hệ thống Grand Slam – Hệ thống các cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất hành tinh của GlobalBeauties là vụ việc bà Phó chủ tịch Hoa hậu Trái đất ngã giá 4 triệu USD cho ngôi vị cao nhất cuộc thi năm 2012.

Theo đó, các phóng viên tờ báo Nga - Komsomolskaya Pravda đã đóng vai thương gia gặp gỡ bà Lorraine Schuck – Phó chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Trái đất và ra giá mua giải. 

Đoạn clip từng tràn lan trên mạng xã hội cho thấy, ban đầu họ đã ra giá 2 triệu USD nhưng bà Lorraine Schuck ngập ngừng bảo: “Tôi không thể hứa chắc, mọi việc không dễ dàng như ngài nghĩ. Chúng tôi có cuộc thi uy tín và thương hiệu quốc tế đắt tiền. Nếu đăng quang ngôi vị cao nhất, người của ngài có thể mang lại giá trị quảng cáo hàng triệu USD".

be boi cua cuoc thi hoa hau trai dat (3) 3

Cuộc thi "Hoa hậu Trái đất 2012" ngập tràn tai tiếng.

Sau khi vị thương gia giả này nhanh chóng nâng giá lên gấp đôi, tức 4 triệu USD (gần 100 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại),  bà Phó chủ tịch trả lời: “Nhưng không phải trong cuộc thi năm nay. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ sắp xếp Nga đầu tiên trong cuộc thi năm sau. Tôi sẽ phải làm việc rất kỹ càng với ban giám khảo!”.

Khi nói về cách thức thanh toán khoản tiền mua giải khổng lồ này, bà Lorraine Schuck cho biết họ có thể nhận chuyển khoản dưới danh nghĩa nhà tài trợ.

Sau đó, bà Lorraine Schuck đã lên tiếng giải thích rằng đoạn video này đã bị cắt ghép, chỉnh sửa nhưng lời giải thích chống chế đó khó có thể được chấp nhận vì con số 4 triệu USD đã quá rõ ràng.

Không chỉ cuộc dàn xếp kết quả tiền tỷ bị phanh phui, các thí sinh Argentina và Ukraine còn lên tiếng tố cáo rằng trong quá trình tổ chức cuộc thi năm 2012, có vài thí sinh được lựa chọn "đặc biệt" để tham gia các buổi tiệc và bị ép uống rượu với nhiều thương gia.

Người đẹp Ukraine còn tiết lộ cô đã nghe được tin đồn Hoa hậu Cộng hòa Czech sẽ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2012 từ vài hôm trước đêm chung kết và sự thật đã diễn ra hoàn toàn trùng khớp với tin đồn mà cô nghe được.

Cũng về tin đồn ép thí sinh tiếp rượu các doanh nhân, người đẹp Đài Loan dự thi năm 2015 tố cáo: “Trong ba buổi tối liên tục, tôi đã phải di chuyển từ hộp đêm này đến hộp đêm khác, ăn mặc sexy và nhảy với nhiều người đàn ông khác nhau”.

Sau đó, cô đã chia sẻ ban tổ chức chuẩn bị thức ăn cho thí sinh rất nghèo nàn khi bữa tối chỉ có vài miếng bánh mì, mì ý nguội lạnh với vài miếng sốt cà chua.

Những thông tin người đẹp Đài Loan cho biết đã khiến dư luận được một phen dậy sóng và cảm thấy những gì các đại diện sắc đẹp nhận được quá chênh lệch so với số tiền bản quyền đắt đỏ mà các quốc gia đã bỏ ra.

Năm 2016, Giám đốc quốc gia Đan Mạch – John Paul Hamilton đã tuyên bố không cử đại diện dự thi Hoa hậu Trái đất nữa vì ông cho rằng Hoa hậu Trái đất năm đó đã ngủ với nhà tài trợ để đăng quang ngôi vị cao nhất.

John Paul Hamilton viết trên mạng xã hội: “Tôi nghe được tin tức người đẹp Ecuador (Miss Earth 2016) đã ngủ với một trong số các nhà tài trợ và người này hứa vương miện sẽ thuộc về cô ấy. Tôi đã phản ánh lên ban tổ chức cuộc thi về việc thí sinh Ecuador qua đêm với nhà tài trợ và đổi vé máy bay trễ hơn 4 ngày sau đêm chung kết. Tuy nhiên kết quả chung cuộc vẫn như thế, chuyện này thật đáng buồn”.

Cũng trong những năm gần đây, Hoa hậu Trái đất càng xuống giá trầm trọng vì chất lượng thí sinh giảm sút và Philippines càng trở thành quốc gia đăng cai nhàm chán, cơ sở vật chất tệ hại.

Nếu như Hoa hậu Thế giớiHoa hậu Hoàn vũ yêu cầu thí sinh phải đạt những danh hiệu chính thức cấp quốc gia mới được phép dự thi thì Hoa hậu Trái đất lại dễ dãi hơn rất nhiều trong việc cấp phép. Các thí sinh chỉ cần bỏ tiền bản quyền là có thể dự thi.

Đơn cử như gần một phần ba thí sinh lọt vào Top 18 cuộc thi năm nay đều được "bổ nhiệm" chứ không phải đăng quang tại cuộc thi cấp quốc gia.

Hoa hậu Không khí năm nay người Áo mang một nửa gốc Philippines, cô từng xếp hạng 5 tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2016 và được ban tổ chức Hoa hậu Trái đất Áo lựa chọn đại diện quốc gia.

Hoa hậu Nam Phi Margo Fargo từng là đại sứ quảng bá cho cuộc thi Hoa hậu Trái đất Nam Phi 2014 và bất ngờ được bổ nhiệm vị trí đại diện cho Nam Phi dự thi Hoa hậu Trái đất 2018.

be boi cua cuoc thi hoa hau trai dat (4) 3

Băng rôn nhăn nhúm như vừa đượt vớt dưới biển treo lên chào đón thí sinh.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Brazil 2018 được diễn ra để lựa chọn đại diện cho năm 2019. Vì thế, ban tổ chức kêu gọi các thí sinh thấy mình đủ khả năng nộp hồ sơ ứng tuyển cho vị trí năm 2018.

Sayonara Veras đại diện bang Pernambuco lọt vào Top 15 Hoa hậu Brazil 2015 đã được lựa chọn cho danh hiệu Hoa hậu Trái đất Brazil 2018 không thông qua bất cứ đêm chung kết nào.

Hoa hậu du lịch Ghana 2014 – Belvy Naa được lựa chọn đại diện Hoa hậu Trái đất Ghana 2018 mà không cần tổ chức cuộc thi cấp quốc gia.

Hoa hậu Romania Denisse Andor từng đăng quang cuộc thi sắc đẹp ở Tây Ban Nha (người đẹp gốc Romania nhưng học tập ở Tây Ban Nha) cũng được bổ nhiệm danh hiệu đại diện dự thi Hoa hậu Trái đất 2018.

Ngoài ra, cuộc thi cũng bị khán giả la ó vì càng ngày càng đi theo hướng "hội chợ sắc đẹp" khi sân khấu các thí sinh trình diễn trong tình trạng chật chội, thiếu ánh sáng; xe diễu hành sơ sài, thô kệch; các thí sinh liên tục mặc bikini mát mẻ trình diễn khắp nơi để thu hút dư luận; thí sinh trở thành những nhân vật quảng cáo vô tội vạ cho nhà tài trợ; fastfood như gà rán, nước ngọt là thức ăn chính cho các thí sinh,…

be boi cua cuoc thi hoa hau trai dat (1)

Sân khấu tối tăm, tạm bợ như hội chợ.

Độ tương tác trên mạng xã hội của cuộc thi cũng luôn ở mức thấp, nếu như cuộc thi Miss Grand International dù sinh sau đẻ muộn nhưng livestream đêm chung kết có lượt người xem trung bình trên dưới khoảng 100.000 người xem thì con số này ở Hoa hậu Trái đất chỉ khoảng một phần ba.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn