Cuộc sống ở đất nước Xô Viết không tồn tại

Thế giớiThứ Bảy, 01/04/2017 19:15:00 +07:00

Nằm giữa Ukraine và Moldova, Transnistria là đất nước rất ít người biết đến và thậm chí còn không được Liên Hợp Quốc công nhận nên về mặt lý thuyết quốc gia này không tồn tại.

1

Transnistria có hơn 500.000 người sinh sống.

2

Quốc gia này có chính phủ độc lập.

3

Transnistria có tiền tệ, hiến pháp và quân đội riêng.

4

Tuy nhiên, quốc gia này không được Liên Hợp Quốc công nhận.

5

Vì thế, Transnistria còn được cho là quốc gia không tồn tại.

6

Một cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng ở Transnistria với sự tham gia của xe tăng.

7

Người dân Transnistria câu cá bên dòng sông Dniester.

8

Thanh niên tập thể dục ở các khu vực công cộng.

9

Vì không được công nhận, người dân ở đây thường sử dụng hộ chiếu của Nga, Ukraine hoặc Moldova.

10

Cuộc sống bình dị ở Transnistria.

12

Các kỷ vật bên trong một bảo tàng ở Transnistria.

13

Xe tăng trên Đài tưởng niệm Thế chiến II ở Transnistria.

 
Tùng Đinh (Nguồn: National Geographic)
Bình luận
vtcnews.vn