Cuộc sống hiện nay của Lý Nhược Đồng, Lâm Thanh Hà

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 07/08/2015 11:20:00 +07:00

Họ cùng xuất phát điểm trong nghề nghiệp nhưng cuộc sống sau này hoàn toàn khác biệt, người vẫn lăn lộn trong showbiz, người thì ẩn cư.

Lâm Thanh Hà: Trong lịch sử điện ảnh, người đẹp họ Lâm được đánh giá là 'ngôi sao sáng giữa vì các vì sao'. Những năm 1970 đến thập niên 1990, nữ diễn viên tỏa sáng, chiếm vị trí độc tôn. Thậm chí, qua nhiều thế hệ diễn viên, nhưng nhắc đến hình ảnh Đông Phương Bất Bại, khán giả vẫn chỉ nhớ đến Lâm Thanh Hà trong bộ phim đóng cùng Lý Liên Kiệt.

Lâm Thanh Hà: Trong lịch sử điện ảnh, người đẹp họ Lâm được đánh giá là 'ngôi sao sáng giữa vì các vì sao'. Những năm 1970 đến thập niên 1990, nữ diễn viên tỏa sáng, chiếm vị trí độc tôn. Thậm chí, qua nhiều thế hệ diễn viên, nhưng nhắc đến hình ảnh Đông Phương Bất Bại, khán giả vẫn chỉ nhớ đến Lâm Thanh Hà trong bộ phim đóng cùng Lý Liên Kiệt.

Năm 1994, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Thanh Hà kết hôn với doanh nhân giàu có Hong Kong. Cũng từ đó, người đẹp dần rút khỏi showbiz. 21 năm sau, Lâm Thanh Hà bất ngờ tái ngộ trong show Thần tượng trở lại. Ở tuổi lục tuần, nữ diễn viên nổi tiếng năm xưa bày tỏ hạnh phúc viên mãn với người chồng giàu có. Nói về vai diễn khó khăn nhất, bà chỉ cười: 'Đó là vai diễn bản thân mình. Thời gian trôi qua, nhan sắc không còn đẹp nữa nhưng tôi vui vẻ với điều đó, cũng hy vọng mọi người chấp nhận tôi'

Năm 1994, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Thanh Hà kết hôn với doanh nhân giàu có Hong Kong. Cũng từ đó, người đẹp dần rút khỏi showbiz. 21 năm sau, Lâm Thanh Hà bất ngờ tái ngộ trong show Thần tượng trở lại. Ở tuổi lục tuần, nữ diễn viên nổi tiếng năm xưa bày tỏ hạnh phúc viên mãn với người chồng giàu có. Nói về vai diễn khó khăn nhất, bà chỉ cười: 'Đó là vai diễn bản thân mình. Thời gian trôi qua, nhan sắc không còn đẹp nữa nhưng tôi vui vẻ với điều đó, cũng hy vọng mọi người chấp nhận tôi'

Chu Ân: Năm 1994, cô tỏa sáng nhờ vai chính Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Năm 1995, Chu Ân tiếp tục ghi điểm nhờ Đại thoại Tây du, đồng thời công khai tình cảm với 'vua hài' Châu Tinh Trì. Sự nghiệp, tình yêu đã đến cùng lúc khiến cô từng ngộp thở. Nhưng chỉ 3 năm sau, cả 'nghiệp và tình' của cô trục trặc. Người đẹp chia tay Châu Tinh Trì.

Chu Ân: Năm 1994, cô tỏa sáng nhờ vai chính Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Năm 1995, Chu Ân tiếp tục ghi điểm nhờ Đại thoại Tây du, đồng thời công khai tình cảm với 'vua hài' Châu Tinh Trì. Sự nghiệp, tình yêu đã đến cùng lúc khiến cô từng ngộp thở. Nhưng chỉ 3 năm sau, cả 'nghiệp và tình' của cô trục trặc. Người đẹp chia tay Châu Tinh Trì.

Năm 2012, Chu Ân kết hôn với một nhạc sĩ. Cũng từ đó, cô dần rút khỏi showbiz, an phận đứng sau chồng. Cuộc sống của người đẹp êm ấm trôi cho đến năm 2013, báo chí xôn xao việc cô bị bố chồng dánh đập. Gia đình Chu Ân trở thành đề tài trên báo với những dòng tít như: 'Hoàng Dung bị bố chồng đánh', 'Chồng Chu Ân dọa giết bố'. Những thị phi liên tiếp khiến cô càng nản lòng với showbiz. Ở tuổi ngoài tứ tuần, nữ diễn viên chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong vài show truyền hình.

Năm 2012, Chu Ân kết hôn với một nhạc sĩ. Cũng từ đó, cô dần rút khỏi showbiz, an phận đứng sau chồng. Cuộc sống của người đẹp êm ấm trôi cho đến năm 2013, báo chí xôn xao việc cô bị bố chồng dánh đập. Gia đình Chu Ân trở thành đề tài trên báo với những dòng tít như: 'Hoàng Dung bị bố chồng đánh', 'Chồng Chu Ân dọa giết bố'. Những thị phi liên tiếp khiến cô càng nản lòng với showbiz. Ở tuổi ngoài tứ tuần, nữ diễn viên chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong vài show truyền hình.

Triệu Nhã Chi: Thập niên 1980, bà là 'giai nhân đẹp nhất Đông Á'. Triệu Nhã Chi là Ảnh hậu của màn ảnh xứ Cảng thơm một thời gian dài. (Ảnh Triệu Nhã Chi trong vai Bạch Tố Trinh).

Triệu Nhã Chi: Thập niên 1980, bà là 'giai nhân đẹp nhất Đông Á'. Triệu Nhã Chi là Ảnh hậu của màn ảnh xứ Cảng thơm một thời gian dài. (Ảnh Triệu Nhã Chi trong vai Bạch Tố Trinh).

Triệu Nhã Chi có đời tư không thuận lợi khi từng đổ vỡ hôn nhân. Ở tuổi 61, bà hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó tập trung làm từ thiện.

Triệu Nhã Chi có đời tư không thuận lợi khi từng đổ vỡ hôn nhân. Ở tuổi 61, bà hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó tập trung làm từ thiện.

Trương Mạn Ngọc: Năm 1983, Trương Mạn Ngọc nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim sau khi dự thi Hoa hậu Hong Kong. Hình tượng Lý Linh Ngọc kinh điển đến bây giờ vẫn thuộc về Trương Mạn Ngọc.

Trương Mạn Ngọc: Năm 1983, Trương Mạn Ngọc nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim sau khi dự thi Hoa hậu Hong Kong. Hình tượng Lý Linh Ngọc kinh điển đến bây giờ vẫn thuộc về Trương Mạn Ngọc.

Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng Trương Mạn Ngọc lại vất vả trong đường tình với nhiều lần yêu rồi tan vỡ. Khác với các người đẹp cùng thời, ở tuổi bên kia sự nghiệp, cô vẫn nhiệt huyết với công việc. Người đẹp từng tâm sự đó như một cách cô cảm thấy vui vẻ.

Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng Trương Mạn Ngọc lại vất vả trong đường tình với nhiều lần yêu rồi tan vỡ. Khác với các người đẹp cùng thời, ở tuổi bên kia sự nghiệp, cô vẫn nhiệt huyết với công việc. Người đẹp từng tâm sự đó như một cách cô cảm thấy vui vẻ.

Nhắc đến Lý Nhược Đồng, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp 1995 và nàng Vương Ngữ Yên đẹp thoát tục trong Thiên long bát bộ bản TVB. Suốt 20 năm qua, Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng vẫn luôn được xem là hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Thành công này mang lại cho cô nhiều cơ hội, song cũng khiến cô mãi loay hoay tìm kiếm những vai diễn khác.

Nhắc đến Lý Nhược Đồng, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp 1995 và nàng Vương Ngữ Yên đẹp thoát tục trong Thiên long bát bộ bản TVB. Suốt 20 năm qua, Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng vẫn luôn được xem là hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Thành công này mang lại cho cô nhiều cơ hội, song cũng khiến cô mãi loay hoay tìm kiếm những vai diễn khác.

Cảm thấy sự nghiệp diễn xuất sẽ rất chán nếu khán giả chỉ nhớ đến Tiểu Long Nữ nên sau khi có tình yêu với triệu phú Hong Kong Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng bắt đầu giảm dần công việc, đến năm 2004 thì ngưng hẳn. Khi người tình phá sản, Nhược Đồng vẫn một lòng chung thủy. Thế nhưng sau khi ổn định được kinh tế vào năm 2008, thay vì cho một danh phận chính thức, Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay Lý Nhược Đồng.

Cảm thấy sự nghiệp diễn xuất sẽ rất chán nếu khán giả chỉ nhớ đến Tiểu Long Nữ nên sau khi có tình yêu với triệu phú Hong Kong Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng bắt đầu giảm dần công việc, đến năm 2004 thì ngưng hẳn. Khi người tình phá sản, Nhược Đồng vẫn một lòng chung thủy. Thế nhưng sau khi ổn định được kinh tế vào năm 2008, thay vì cho một danh phận chính thức, Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay Lý Nhược Đồng.

Lưu Hiểu Khánh: Năm 1995, Lưu Hiểu Khánh gây ấn tượng với người hâm mộ trên khắp châu Á với vai diễn Võ Tắc Thiên. Bà vào vai nhân vật Võ Tắc Thiên từ khi mới chỉ là một cô bé 16 tuổi tới khi về già. Sự trẻ trung của nữ diễn viên họ Lưu, lúc đó đã hơn 40 tuổi khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Báo chí gọi bà là 'quốc bảo Trung Hoa'

Lưu Hiểu Khánh: Năm 1995, Lưu Hiểu Khánh gây ấn tượng với người hâm mộ trên khắp châu Á với vai diễn Võ Tắc Thiên. Bà vào vai nhân vật Võ Tắc Thiên từ khi mới chỉ là một cô bé 16 tuổi tới khi về già. Sự trẻ trung của nữ diễn viên họ Lưu, lúc đó đã hơn 40 tuổi khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Báo chí gọi bà là 'quốc bảo Trung Hoa'

Ở tuổi lục tuần, Lưu Hiểu Khánh kết hôn lần thứ 4 với đại gia hơn bà nhiều tuổi. Bà vẫn đóng phim và thậm chí chỉ nhận các vai diễn trẻ trung đôi mươi.

Ở tuổi lục tuần, Lưu Hiểu Khánh kết hôn lần thứ 4 với đại gia hơn bà nhiều tuổi. Bà vẫn đóng phim và thậm chí chỉ nhận các vai diễn trẻ trung đôi mươi.

Quan Chi Lâm: Thập niên 1980, Quan Chi Lâm gây tiếng vang nhờ Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ… Cô từng được bầu chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Quan Chi Lâm: Thập niên 1980, Quan Chi Lâm gây tiếng vang nhờ Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ… Cô từng được bầu chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Ở tuổi ngũ tuần, Quan Chi Lâm đang sống với người tình - đại gia Trần Thái Minh. Cả hai không dự định kết hôn. Gần đây có thông tin cô phát hiện khối u ở não và vừa phẫu thuật.

Ở tuổi ngũ tuần, Quan Chi Lâm đang sống với người tình - đại gia Trần Thái Minh. Cả hai không dự định kết hôn. Gần đây có thông tin cô phát hiện khối u ở não và vừa phẫu thuật.

Trương Mẫn: Nữ minh tinh Trương Mẫn được nhiều khán giả nhớ mặt trong các bộ phim hài của Châu Tinh Trì vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Cô có tổng cộng 70 dự án phim trong sự nghiệp. Đáng chú ý nhất là các phim Tiếu ngạo giang hồ (1990), Tân Lộc đỉnh ký (1992), Thần bài (1989), Điêu thuyền (2001).

Trương Mẫn: Nữ minh tinh Trương Mẫn được nhiều khán giả nhớ mặt trong các bộ phim hài của Châu Tinh Trì vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Cô có tổng cộng 70 dự án phim trong sự nghiệp. Đáng chú ý nhất là các phim Tiếu ngạo giang hồ (1990), Tân Lộc đỉnh ký (1992), Thần bài (1989), Điêu thuyền (2001).

Trương Mẫn của tuổi 47 không còn mặn mà với nghiệp diễn nữa. Cô tập trung làm kinh doanh và có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Trương Mẫn của tuổi 47 không còn mặn mà với nghiệp diễn nữa. Cô tập trung làm kinh doanh và có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Củng Lợi: Nổi tiếng từ năm 1987 với Cao lương đỏ, Củng Lợi là nữ thần biểu tượng của ảnh đàn Đại lục trong những năm qua. Cô từng có mối tình thị phi với đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhưng sau đó lại kết hôn với một doanh nhân Singapore.

Củng Lợi: Nổi tiếng từ năm 1987 với Cao lương đỏ, Củng Lợi là nữ thần biểu tượng của ảnh đàn Đại lục trong những năm qua. Cô từng có mối tình thị phi với đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhưng sau đó lại kết hôn với một doanh nhân Singapore.

Giờ đây, dù không còn trẻ trung, Củng Lợi vẫn hoạt động năng nổ trong showbiz.

Giờ đây, dù không còn trẻ trung, Củng Lợi vẫn hoạt động năng nổ trong showbiz.

Vương Tổ Hiền: Sinh năm 1967, Vương Tổ Hiền là nhan sắc nức tiếng Hong Kong thập niên 1980-1990. Khởi nghiệp từ năm 17 tuổi và vang danh đình đám khắp châu Á, cô là biểu tượng của vẻ đẹp hoàn hảo, tinh khôi.

Vương Tổ Hiền: Sinh năm 1967, Vương Tổ Hiền là nhan sắc nức tiếng Hong Kong thập niên 1980-1990. Khởi nghiệp từ năm 17 tuổi và vang danh đình đám khắp châu Á, cô là biểu tượng của vẻ đẹp hoàn hảo, tinh khôi.

Tổ Hiền dần vắng bóng làng giải trí từ đầu những năm 2000. Nhiều năm qua, cô định cư ở Canada và ít khi công khai xuất hiện. Một số nguồn tin cho hay, Vương Tổ Hiền gần đây phẫu thuật thẩm mỹ, khiến gương mặt thiếu tự nhiên. (Nguồn: Zing)

Tổ Hiền dần vắng bóng làng giải trí từ đầu những năm 2000. Nhiều năm qua, cô định cư ở Canada và ít khi công khai xuất hiện. Một số nguồn tin cho hay, Vương Tổ Hiền gần đây phẫu thuật thẩm mỹ, khiến gương mặt thiếu tự nhiên. (Nguồn: Zing)

Bình luận
vtcnews.vn