Cuộc sống của hai đứa trẻ sinh ra với gương mặt già nua hơn cả bố mẹ

TrẻThứ Bảy, 12/11/2022 15:30:00 +07:00

6 năm kể từ ngày xuất hiện trên phương tiện truyền thông, hai chị em đã có những thay đổi tích cực.

Sinh ra ở Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand, Ấn Độ, Anjali, 13 tuổi và Keshav, 6 tuổi, đều cùng mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp có tên là “Cutis Laxa”. Căn bệnh khiến cả hai trông già hơn nhiều so với tuổi thật của mình. 

Chị gái Anjali được chẩn đoán khi mới một tháng tuổi, sau khi cha mẹ cô bé nhận thấy da con gái khô bất thường. Thật không may cho họ, đứa con út Keshav cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng này khi còn nhỏ. 

Cuộc sống của hai đứa trẻ sinh ra với gương mặt già nua hơn cả bố mẹ - 1

 Keshav và Anjali mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể lão hóa nhanh chóng. 

Hội chứng khiến da của người mắc bệnh mất đi độ đàn hồi. Hai đứa trẻ có làn da nhăn nheo, chảy xệ, xuất hiện các nếp nhăn và khuôn mặt sưng tấy. Không chỉ làn da bị ảnh hưởng mà mà cả hai đều mắc chứng đau khớp như những người già thật sự. 

Đáng buồn hơn thế, Keshav và Anjali không chỉ bị hành hạ bởi những cơn đau và ảnh hưởng ngoại hình từ căn bệnh, mà còn phải đối mặt với sự bắt nạt và chế giễu của những đứa trẻ khác. Họ gọi hai chị em bằng đủ thứ biệt danh khó chịu và cười nhạo mỗi khi Keshav và Anjali xuất hiện. 

“Những đứa trẻ trong trường gọi tôi bằng những cái tên như daadi amma (bà), budhiya (bà già), bandariya (khỉ) và điều đó khiến tôi khó chịu”, Anjali nói trong một cuộc phỏng vấn. 

Cuộc sống của hai đứa trẻ sinh ra với gương mặt già nua hơn cả bố mẹ - 2

Gia đình của Keshav và Anjali. 

Bố mẹ của Anjali và Keshav vẫn luôn quan tâm đến việc tìm ra cách chữa trị cho con. Nhưng các bác sĩ đã nói với họ rằng không có cách nào để giúp hai đứa trẻ tại Ấn Độ, và ngay cả khi ra nước ngoài, lựa chọn duy nhất cũng chỉ là để làm cho các cơn đau trở nên dễ chịu hơn. 

May mắn thay, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho Keshav và Anjali, kể từ khi câu chuyện của hai chị em lần đầu tiên được đưa tin trên các phương tiện truyền thông vào năm 2016. Sau khi những bức ảnh chụp khuôn mặt già nua của họ được đăng tải trên mạng, một tổ chức phi chính phủ đã liên hệ với bố mẹ Keshav và Anjali để đề nghị hỗ trợ y tế. 

Cuộc sống của hai đứa trẻ sinh ra với gương mặt già nua hơn cả bố mẹ - 3

Anjali tươi tắn hơn so với 6 năm trước. 

Cuộc sống của hai đứa trẻ sinh ra với gương mặt già nua hơn cả bố mẹ - 4

Keshav cũng trưởng thành hơn và trở thành một cậu bé năng động. 

Anjali và Keshav kể từ đó đã trải qua các cuộc phẫu thuật nâng cơ để giảm thiểu nếp nhăn và sự chảy xệ của làn da. Hiện tại, cả hai đã cải thiện hơn nhiều so với 6 năm trước. 

Hai chị em rất thân thiết, gần như không thể tách rời. Anjali và Keshav hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn, đặc biệt như việc bị mọi người nhìn chằm chằm khi ra ngoài. Người bố chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào khi thấy các con tôi giúp đỡ lẫn nhau”. 

Cuộc sống của hai đứa trẻ sinh ra với gương mặt già nua hơn cả bố mẹ - 5

Hai chị em luôn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống. 

Shilpi, chị gái của Anjali và Keshav, người không mắc chứng bệnh này, cho biết: “Khi tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng giờ tôi đã không còn cảm thấy khó xử khi trả lời các câu hỏi về hai em. Bây giờ tôi tự nhận mình may mắn khi có Anjali và Keshav là những đứa em của mình - không có ai trên thế giới giống như chúng cả”.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn