Cuộc sống cơ cực của các cô gái Việt bị lừa sang bán dâm ở Malaysia

VideoThứ Ba, 06/01/2015 07:55:00 +07:00

Mức lương hấp dẫn là lý do chủ yếu cho việc các cô gái Việt bị lừa sang bán dâm tại Malaysia.

(VTC News) - Mức lương hấp dẫn là lý do chủ yếu cho việc các cô gái Việt bị lừa sang  bán dâm tại Malaysia. 

Xem clip:

VTV

Theo một cán bộ từng làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, những phụ nữ Việt Nam làm việc tại hộp đêm hay ổ mại dâm tại Malaysia đa phần qua đây theo con đường du lịch, sau đó trốn hoặc bị giữ ở lại. 
Cụ thể, các đối tượng “chân rết” người Việt Nam sẽ đi tìm kiếm những cô gái, sau đó lôi kéo họ với lời quảng cáo là mức lương hấp dẫn khi làm việc tại các quán bar hay nhà hàng tại Malaysia. 
Các “chân rết” này chủ yếu chính là những cô gái đã hành nghề mại dâm lâu năm tại Malaysia. Mỗi lần trót lọt, "chân rết" sẽ nhận vài triệu đến chục triệu VNĐ/cô gái. 
Khi đến Malaysia, các cô gái sẽ bị tịch thu hộ chiếu, ăn ở tập trung và có người quản lý. Tiền lương những tháng đầu sẽ bị trừ hết vào các khoản phí để sang Malaysia. 
Chưa kể là tiền đi tiếp khách cũng bị thu hết, chỉ còn lại tiền tiêu vặt; thậm chí làm 6-7 tháng vẫn chưa trả hết nợ. Việc bị đánh và bỏ đói cũng thường xuyên diễn ra nếu các cô gái chống đối hay bỏ trốn. ​

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn