Cuộc soán ngôi của Mbappe và Haaland chỉ mới bắt đầu

BundesligaThứ Năm, 18/02/2021 18:56:48 +07:00

Hai tiền đạo trẻ của bóng đá thế giới đang chứng tỏ tài năng, nhưng cần những danh hiệu và sự ổn định ở đẳng cấp cao nhất để tạo ra cuộc soán ngôi.

Loạt trận đầu tiên lượt đi vòng 16 đội Champions League chứng kiến nỗi thất vọng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Barca thua 1-4 trước PSG, còn Juventus thất thủ 1-2 trước Porto.

Ở chiều ngược lại, Kylian Mbappe và Erling Braut Haaland chiếm lấy hào quang của hai siêu sao đàn anh. Mbappe lập hat-trick vào lưới Barca, Haaland lập cú đúp kèm một kiến tạo vào lưới Sevilla.

Cả hai tiền đạo trẻ xứng đáng được xem là người kế thừa Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, ở mùa giải này, họ đã đủ khả năng lật đổ ngai vàng của hai siêu sao kể trên?

Cuộc soán ngôi của Mbappe và Haaland chỉ mới bắt đầu - 1

Mbappe tỏa sáng rực rỡ trước Barcelona của Messi. 

Thông điệp của Haaland

Về mặt tài năng bóng đá và ý chí thi đấu, Mbappe và Haaland cho người ta cảm giác họ sẵn sàng đứng trên đỉnh thế giới. Sau trận thắng Sevilla, Haaland tuyên bố khi cú hat-trick mà Mbappe ghi vào lưới Barca đã tiếp thêm động lực cho anh.

Mbappe gọi, Haaland trả lời. Cuộc cạnh tranh giữa hai tiền đạo trẻ là điều người ta đã thấy ở Ronaldo và Messi trong hơn một thập niên qua. Ý chí cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất của Haaland và Mbappe là điều không cần bàn cãi.

Đây là điểm mà hai cầu thủ trẻ giỏi hơn Eden Hazard, Gareth Bale hay Neymar, những người cùng từng được kỳ vọng kế thừa Ronaldo và Messi.

Cuộc soán ngôi của Mbappe và Haaland chỉ mới bắt đầu - 2

Haaland giúp Dortmund tạo lợi thế lớn trước Sevilla ở vòng 16 đội Champions League. (Ảnh: Getty)

Với 2 bàn thắng vào lưới Sevilla, Haaland cán mốc 18 bàn sau 13 trận đầu tiên tại Champions League. Không cầu thủ nào có màn chào sân ở giải đấu này ấn tượng hơn Haaland.

Tính từ đầu mùa giải 2019/20, Haaland và Mbappe ghi tổng cộng 28 bàn tại Champions League, trong khi Ronaldo và Messi chỉ có 15 bàn.

Trước tuổi 21, Mbappe đã có 19 bàn tại Champions League. Haaland có 18 bàn. Cùng độ tuổi đó, Messi có 8 bàn, còn Ronaldo chưa có bàn nào tại Champions League.Những con số thống kê không biết nói dối. Tính từ đầu mùa giải 2019/20, hiệu suất ghi bàn của Haaland và Mbappe không thua kém Messi hay Ronaldo.

Trong khoảng thời gian đó, Ronaldo ghi 55 bàn và có 9 kiến tạo sau 64 trận. Messi có 47 bàn và 29 kiến tạo sau 66 trận. Haaland có 62 bàn và 7 kiến tạo sau 58 trận. Mbappe có 44 bàn và 19 kiến tạo sau 57 trận.

Các con số thống kê kể trên được tính ở đấu trường quốc nội và Champions League. Riêng thành tích kiến tạo của Haaland ở giải VĐQG Áo không được tính vào.

"Đêm trước, chúng ta thấy Mbappe làm lu mờ Messi. Hôm nay, chúng ta thấy Haaland làm lu mờ Ronaldo", cựu trung vệ Rio Ferdinand bình luận trên BT Sports. "Đây là sự thay đổi. Haaland và Mbappe đang dần soán ngôi Messi và Ronaldo".

Cựu tiền vệ Chelsea, Joe Cole tin rằng khi Messi và Ronaldo ở độ tuổi như Haaland và Mbappe, họ không có hiệu suất ghi bàn tốt đến thế. "Cả Haaland và Mbappe đều cho thấy họ có thể tiến bộ hơn nữa", Cole bình luận.

Cole có lý. Điều khiến Haaland và Mbappe được kỳ vọng nhiều hơn Bale hay Hazard, Neymar nằm ở việc hai cầu thủ trẻ này còn nhiều tiềm năng có thể khai phá. Cả Haaland và Mbappe đều già dặn trước tuổi, thể hiện khát khao và ý chí phấn đấu vượt trội so với các cầu thủ cùng trang lứa.

Tuy nhiên, để nói về khả năng hai cầu thủ này bước lên hàng ngũ siêu sao bóng đá thế giới vẫn còn sớm.

Cuộc soán ngôi của Mbappe và Haaland chỉ mới bắt đầu - 3

Mbappe lu mờ Messi ở trận đấu giữa Barca và PSG trên sân Camp Nou. (Ảnh: Getty)

Mbappe và Haaland cần thêm điều gì?

Trong 12 năm qua, Messi và Ronaldo thay phiên nhau giành 11 Quả bóng Vàng (Ballon d'Or), danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá.

Giải thưởng của France Football gần như là thước đo cụ thể nhất trong mọi cuộc tranh luận về việc ai hay nhất thế giới trong một năm. Để có thể soán ngôi Messi và Ronaldo, Haaland hay Mbappe cần chen chân vào cuộc đua này.

Năm 2018, dù đã vô địch World Cup trên đất Nga, Mbappe không thể vào top 3 cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. Người đàn anh của Mbappe ở tuyển Pháp Antoine Griezmann mới được vinh danh ở vị trí thứ 3.

Năm 2019, Mbappe cũng nằm ngoài top 3. Nếu giải thưởng năm 2020 được tổ chức, Mbappe cũng nhiều khả năng không thể giành danh hiệu, bởi Robert Lewandowski mới là cầu thủ được coi hay nhất năm vừa qua.

Mbappe không thể tỏa sáng ở chung kết Champions League mùa 2019/20. Đó là lý do khiến người ta tin anh chưa thể soán ngôi Messi hay Ronaldo.

Cùng ở tuổi 21 như Mbappe năm ngoái, Messi đã tỏa sáng giúp Barcelona vô địch Champions League năm 2009. Ở tuổi 21, Messi có thể ghi ít bàn hơn Mbappe tại Champions League. Tuy nhiên, anh vẫn biết cách để lại dấu ấn, lên ngôi vô địch và giành luôn danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2009.

Mbappe đã bùng nổ trước Barca tại Camp Nou. Tuy nhiên, PSG mới chỉ đá vòng 16 đội Champions League. Tiền đạo người Pháp còn một chặng đường dài để có thể chinh phục chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.

Chỉ khi nào vô địch Champions League, Mbappe mới có cửa giành Quả bóng Vàng. Bởi Ligue 1 không phải là giải đấu được đánh giá cao. Mbappe cũng có thể lựa chọn sang La Liga hoặc Ngoại hạng Anh để khẳng định bản thân. Đó sẽ là một thử thách khác cho tiền đạo này.

Điều tương tự cũng xảy ra với Haaland. Dortmund đang gặp khó trong cuộc đua top 4 Bundesliga mùa này, và thật khó tin là một người kế thừa Messi và Ronaldo sẽ phải chơi ở Europa League mùa tới. Dortmund cũng không phải ứng viên vô địch Champions League mùa này.

Cuộc soán ngôi của Mbappe và Haaland chỉ mới bắt đầu - 4

Haaland cần một đội bóng giàu tham vọng hơn Dortmund. 

Tỏa sáng đều đặn ở La Liga, Ngoại hạng Anh và đặc biệt danh hiệu Champions League là những thước đo tiêu chuẩn nhất để Haaland và Mbappe được công nhận vị thế siêu sao.

Haaland và Mbappe đang bùng nổ, nhưng Champions League mùa này mới đi tới vòng 16 đội. Ronaldo và Messi từng dẫn dắt các đội bóng của mình vô địch giải đấu và được cả thế giới công nhận. Hai tiền đạo trẻ của bóng đá thế giới cần tái hiện điều đó.

Trong khi đó, Messi và Ronaldo cũng chưa dừng lại. Họ sẵn sàng rời Barca và Juventus, những đội bóng đã gây thất vọng ở Champions League vài năm qua cho tham vọng tiếp tục đứng trên đỉnh thế giới.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn