Cuộc đua vào lớp 1: Trẻ học kín tuần, phụ huynh trắng đêm chờ mua hồ sơ

Diễn đànThứ Năm, 11/03/2021 15:46:00 +07:00
(VTC News) -

Cuộc đua vào lớp 1 các trường top đầu năm nào cũng nóng bởi sự kỳ vọng của phụ huynh đặt lên con cái.

Đêm thứ Ba (ngày 9/3), cả gia đình chị Lê Thị Trúc (Hà Đông, Hà Nội) đều mất ngủ vì thấp thỏm chờ đến giờ đăng ký hồ sơ cho con vào lớp 1 tại trường Marie Curie. 3h sáng, vợ chồng chị mặc quần áo ấm, lên xe máy để đến trường. Trong khi con trai chị, Vũ Minh Cảnh (5 tuổi) đặt đồng hồ báo thức 6h dậy học bài. Trên quãng đường di chuyển từ nhà đến trường, chị Trúc “cầu trời khấn Phật” hai vợ chồng không bị muộn giờ và sẽ mua được hồ sơ.

3h30, đến trường, chị Trúc giật mình khi thấy nhiều phụ huynh mà chị nghĩ có lẽ họ đã ở đây từ vài tiếng trước. Chị bất ngờ với khung cảnh đông đúc đó bởi phải 5h30 trường mới bắt đầu mở bán hồ sơ.

Trước 6h, những bộ hồ sơ đầu tiên được phát hành. Rất nhanh chóng, nhiều phụ huynh nhận được phiếu tham gia buổi trải nghiệm (kèm hồ sơ) ra về. Chị Trúc nằm trong khoảng 200 phụ huynh xếp hàng đầu tiên nhưng tâm trạng rất bất an. Chị ra dấu cho chồng đứng xếp hàng thay mình rồi đi ra chỗ khác gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia, bà nội thông báo, Minh Cảnh đã dậy và đang ngồi học bài. Lúc đó chị mới yên tâm trở vào trong xếp hàng.

Cuối cùng cũng đến lượt chị Trúc. Chị mừng rỡ nhận hồ sơ và phiếu đăng ký tham gia trải nghiệm tại trường Marie Curie. Nhiều phụ huynh chúc mừng chị. Hai vợ chồng vui vẻ về nhà sau một đêm thức trắng. Nhưng họ biết cuộc đua bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Trên đường từ trường về nhà, chị Trúc bàn với chồng sẽ tăng cường lịch học cho con dù Minh Cảnh học rất chăm chỉ. Nhưng do tỷ lệ chọi cao (180/400) và gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào con nên tuyệt đối không thể lơ là việc học của Minh Cảnh.

Cuộc đua vào lớp 1: Trẻ học kín tuần, phụ huynh trắng đêm chờ mua hồ sơ - 1

Nhiều phụ huynh đặt nhiều kỳ vọng vào con nên cuộc đua vào lớp 1 thực sự nóng.

Ngay từ đầu năm học, gia đình chị Trúc đã lên kế hoạch ôn tập cho con sau khi tham khảo kinh nghiệm của nhiều phụ huynh đi trước. Bên cạnh các môn học bắt buộc như Toán, Tiếng Việt, chị cũng đầu tư rất nhiều vào môn tiếng Anh. 

Hàng ngày cứ 17h, chị Trúc lại vội vã từ chỗ làm việc về trường mầm non để đón con đi học thêm. Con sẽ có mặt tại nhà cô lúc 17h30 để học chữ, học số. Sau đó bé trở về nhà tắm rửa và ăn uống. Đến 20h con sẽ có tiết học tiếng Anh tại nhà. Gia đình không tiếc tiền thuê gia sư phụ đạo 1 kèm 1 với học phí 500.000 đồng/ buổi. Kết thúc buổi học tiếng Anh, con sẽ dành ra khoảng 1 tiếng để ôn lại kiến thức và làm bài tập về nhà. Minh Cảnh kết thúc một ngày học vào lúc 23h và đi ngủ lúc 23h30.

Khoảng thời gian con nghỉ học do COVID-19, gia đình liên hệ với một trung tâm gia sư lớp 1 ôn tập trọn gói 3 môn Toán, Tiếng Việt và tiếng Anh. Đầu tư một số tiền lớn như vậy, anh chị mong mỏi con sẽ vào được những trường top đầu, tạo bước đệm cho việc học tập sau này.

Thương con còn bé phải học nhiều nhưng chị Trúc cũng chẳng biết phải thế nào, bởi chị đặt kỳ vọng vào Minh Cảnh. Do lịch học kín mít cả tuần và chỉ được nghỉ một buổi chiều chủ nhật nên Minh Cảnh thường mệt mỏi, uể oải. Từ khi bắt đầu ôn luyện để vào lớp 1, bé nhà chị gầy đi 2 kg. Thấy con như vậy vợ chồng chị mua thực phẩm dinh dưỡng, tẩm bổ cho con.

Chị Trúc tâm sự: “Bậc làm cha mẹ luôn mong những gì tốt đẹp nhất đến với con cái của mình. Bản thân tôi mong con vào trường tốt để thuận lợi cho việc đi học sau này của bé. Thật sự cuộc đua vào lớp 1 tôi cảm thấy còn vất vả hơn thi đại học. Đa số phụ huynh đều đặt kỳ vọng và mong muốn con mình có bước chạy đà thật tốt cho cuộc đời”.

Cuộc đua vào lớp 1: Trẻ học kín tuần, phụ huynh trắng đêm chờ mua hồ sơ - 2

Minh Cảnh và bạn đồng trang lứa kín mít lịch học thêm dù chỉ mới học mẫu giáo.

TS Vũ Thu Hương, từng là giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, phụ huynh không nên mang tâm lý quá lo lắng cho con khi chưa học chữ trước khi vào lớp 1. Bởi việc con được học trước không mang quá nhiều ý nghĩa đối với trẻ.

Trẻ có đến 5 năm để làm quen với việc học hành. Do vậy trong 5 năm tiểu học, phụ huynh hãy hướng con cái đến việc phát triển kỹ năng toàn diện thay vì quan tâm đến điểm số hoặc chạy đua vào các trường top.

Trẻ con hoàn toàn không nhận thức được thế nào là điểm cao, điểm thấp, dốt hoặc giỏi vì lớp 1 các cháu chỉ được học lớn hơn và nhỏ hơn. Do vậy mọi việc tự ti hay kỳ vọng đều xuất phát từ tâm lý của phụ huynh cả”, TS Vũ Thu Hương nói.

VŨ NINH
Bình luận
vtcnews.vn