Cuộc đời hào hoa ngôi sao 'Cuốn theo chiều gió'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 24/04/2013 11:42:00 +07:00

(VTC News) – Nổi tiếng với hình tượng Rhett Butler hào hoa, Clark Gable được xem là một trong những gương mặt nam giới quyến rũ nhất màn ảnh thế giới.

(VTC News) – Nổi tiếng với hình tượng Rhett Butler hào hoa, phớt đời trong Cuốn theo chiều gió, Clark Gable được xem là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất trên màn ảnh thế giới.

Có lẽ khán giả thập niên 80 sẽ nhớ mãi hình ảnh Rhett Butler hào hoa, quyến rũ với bộ ria mép sexy và đôi mắt đưa tình trong Cuốn theo chiều gió. Người đã thể hiện xuất sắc vai diễn nổi tiếng này là nam diễn viên quá cố Clark Gable.


Từ gánh hát rong đến màn bạc Hollywood

Tên đầy đủ của ông là William Clark Gable, sinh ngày 1/3/1901 tại Cadiz, tiểu bang Ohio. Mẹ của Clark Gable vốn là một người phụ nữ thể trạng yếu, bác sĩ từng khuyên bà không nên có con, song với mong muốn tha thiết, bà sinh ra cậu bé Clark nặng 4,8 kg rồi qua đời 10 tháng sau đó.

Sau cái chết của mẹ, Clark không được nhà nội chấp nhận nuôi bởi ông từng được mẹ rửa tội theo nghi thức Công Giáo, ông sống với gia đình nhà ngoại tại Vernon, Pennsylvania.
Clark Gable
 
Hai năm sau, cha Clark tái hôn với một người phụ nữ tên là Jennie Dunlap và đón Clark về nuôi. May mắn cho Gable là người mẹ kế hết lòng yêu thương và chăm sóc ông như con đẻ. Cậu bé Clark to cao, sáng sủa, đầy vẻ nam tính khi ấy lại tỏ ra nhút nhát, hay xấu hổ và đam mê thơ ca. Clark còn được mẹ kế dạy biểu diễn dương cm và chơi một số nhạc cụ khác

Đang hưởng thụ một cuộc sống sung túc, Clark Gable phải làm quen với một vùng đất mới và những tháng ngày khó khăn khi cha ông phá sản năm 1917. Năm 17 tuổi, sau khi xem vở kịch The Bird of Paradise, Clark Gable nuôi mộng diễn xuất, chàng trai trẻ cảm thấy vui sướng tột bậc khi được đóng vai phụ trong một gánh hát rong với chỉ một câu thoại duy nhất: “Chúc ông một buổi tối tốt lành”.

Giấc mơ của Clark Gable tưởng chừng như chấm dứt khi gánh hát chuyển đi nơi khác và từ chối cho Clark đi theo, ông tiếp tục tìm việc trong một nhà hát hạng hai, song lại bỏ cuộc và xin một chân bán hàng trong hiệu tạp hóa.


Tại đây, Clark gặp nữ diễn viên Laura Hope Crews – người đã khuyến khích ông quay trở lại sân khấu. Clark xin vào một rạp hát ở Portland, Oregon, ông nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của Josephine Dillon – người phụ nữ hơn ông 17 tuổi.
Clark Gable
 
Josephine Dillon đã chi tiền cho Clark sửa răng, làm tóc, hướng dẫn ông cách hoàn chỉnh hình thể, dáng điệu, dạy luyện giọng, tất cả để khiến chàng trai trẻ có thể biến thành một ngôi sao thực thụ.

Năm 1924, Josephine Dillon trở thành quản lý của Clark Gable, cả hai người đặt chân đến Hollywood để bắt đầu sự nghiệp và kết hôn không lâu sau đó. Ban đầu, Clark Gable chỉ nhận được những vai phụ và vai quần chúng khiến ông chán nản và quay trở về với sân khấu kịch.
Clark Gable
 
Suốt hai năm 1927 – 1928, Clark đầu quân cho đoàn kịch Laskin Brothers Stock ở Houston, ông được phân khá nhiều vai và dần trở thành ngôi sao kịch nghệ trong vùng, tờ Morning Telegraph nhận xét: "Anh ấy trẻ, đầy sinh khí và nam tính mạnh mẽ".

Tuy nhiên, thành công của nam diễn viên trẻ bị trì hoãn trong suốt hai năm 1929 – 1930 do cuộc đại khủng hoảng kinh tế, cùng với đó là sự ra đời của phim âm thanh, khiến những vở kịch bị ngưng trệ.

Diễn xuất của Clark Gable trong Red Dust:


Trước khó khăn này, Clark xác định mình buộc phải thay đổi theo xu hướng mới có thể tồn tại. Năm 1930, ông kí hợp đồng với hãng Metro–Goldwyn–Mayer và nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim The Painted Desert (1931). Vai diễn phản diện này đã gây được ấn tượng mạnh đối với khán giả.

Tiếp đà thành công đó, Gable đảm nhận liên tiếp những vai phản diện khác, chỉ sau một năm, cái tên Clark Gable đã trở nên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim A Free Soul, Her Fall and RisePossessed.Đặc biệt, bộ phim Red Dust (diễn chung với nữ diễn viên Jean Harlow) khiến Clark Gable trở thành nam diễn viên hàng đầu của hãng MGM.

Đi vào huyền thoại cùng "Cuốn theo chiều gió"


Tuy nhiên, phải đến bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió, Clark Gable mới thực sự trở thành một ngôi sao. Vai diễn Rhett Butler của ông thậm chí còn được đánh giá cao hơn “Scarlet O’Hara” Vivien Leigh.
Clark Gable
Cặp đôi Clark Gable - Vivien Leigh trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió. 
Chính nam diễn viên này cũng không giải thích được lí do vì sao ông được nhận vai Rhett Butler: “Tôi thấy mình chẳng giống Rhett Butler chút nào! Tôi không hiểu vì sau người ta lại chọn mình”.

Thực ra ban đầu, Gable đã từ chối vai này, bởi tại thời điểm đó, ông rất thận trọng với những vai diễn lớn như Rhett Butler vì sợ sẽ gây thất vọng cho công chúng – những người đã quá hiểu về nhân vật, Clark e ngại sẽ không truyền tải được hết qua phần diễn xuất của mình.

Đoạn gặp gỡ giữa Scarlett O’Hara và Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió:



Báo chí khi ấy nhận định, chính vẻ ngoài cuốn hút, đặc biệt là ánh mắt tình tứ đã khiến Calrk Gable được “chấm” vào vai Rhett Butler: “Anh ta đã làm nên sự nghiệp bằng mỗi con mắt trái”.

Vào ngày công chiếu Cuốn theo chiều gió, khoảng 300.000 người đã tập trung trước rạp để hoan nghênh đoàn làm phim, bộ phim đã chiếm được tình cảm của cả khán giả lẫn các nhà phê bình.

Cuốn theo chiều gió giành được 8 giải Oscar trong số 14 đề cử, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc giành cho Vivien Leigh.

Câu nói nổi tiếng “Frankly, my dear, I don't give a damn” của Rhett Butler:


Công chúng nước Anh xem mối tình Scarlett O’Hara - Rhett Butler là một trong những thiên tình sử đẹp nhất trên màn ảnh. Đồng thời, câu nói quyết định mà Rhett Butler nói với Scarlett: “Frankly, my dear, I don't give a damn” được bình chọn câu nói hay nhất trên màn ảnh.

Tuy để tuột mất giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, song cùng với Rhett Butler, Clark Gable đã đi vào lịch sử điện ảnh và sân khấu như một huyền thoại.

“Thanh nam châm” cuốn hút hàng loạt mỹ nhân làng điện ảnh


Kể từ khi kí hợp đồng với MGM, Clark thường xuyên được ưu ái đóng cặp với hầu như tất cả các ngôi sao nữ nổi tiếng của hãng như Norma Shearer, Greta Garbo, Joan Crawford…

Có thể chính vẻ điển trai, nam tính và cuốn hút của Clark đã khiến ông nhận được sự ưu ái đặc biệt này, chính nữ diễn viên xinh đẹp Joan Crawford thừa nhận bà đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy Clark:“Dường như có một dòng điện chạy qua người tôi, đầu gối tôi rung lên, nếu anh ấy không giữ lấy vai tôi, có thể tôi đã ngã”.
Clark Gable
Clark Gable và nữ diễn viên Jean Harlow trong phim Red Dust.
Clark Gable và Joan Crawford là một cặp rất đẹp trên màn ảnh thời điểm đó, khi nhìn lại hình ảnh của cặp đôi này, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến Brad Pitt – Angelina Jolie của thời điểm hiện tại.

MGM đưa ra yêu cầu, cũng có thể gọi là mệnh lệnh, bắt buộc họ xuất hiện cùng nhau, không chỉ trên phim mà cả trong những sự kiện ngoài lề.

Clark Gable
Clark và Marilyn trong The Misfits - bộ phim cuối cùng của cả hai. 
Cái duyên với mỹ nhân điện ảnh của Clark Gable vẫn kéo dài đến ngay trước thời điểm ông đột ngột qua đời, trong bộ phim cuối cùng của sự nghiệp mang tên The Misfits, Clark đã có diễn xuất rất ngọt ngào bên cạnh Marilyn Moonroe. The Misfits đồng thời cũng là bộ phim cuối cùng của “biểu tượng sex thế kỉ 20” này.

Diễn xuất ngọt ngào của Clark Gable và Marilyn Moonroe trong The Misfits:


Ngôi sao sáng bất ngờ vụt tắt


The Misfits hoàn thành và chưa kịp công chiếu, Clark Gable đã đột ngột ra đi do một cơn đột quỵ ngày 16/11/1960, đúng mười ngày sau ca phẫu thuật tim. Ngày hôm đó, ông bị tức ngực dữ dội, đến 23h đêm, Clark đã trút hơi thở cuối cùng.

Cái chết bất ngờ của nam diễn viên điển trai này được kết luận là do suy nhược, trước khi tham gia bộ phim cuối cùng The Misfits, Clark đã phải ăn kiêng quá nhiều để ép cân, đồng thời với việc hút thuốc và uống rượu thường xuyên, ông đã sút gần 20kg.
Clark Gable
 
Clark Gable được chôn cất với đầy đủ nghi lễ của lực lượng không quân, đơn vị ông đã chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông đã yên nghỉ tại nghĩa trang Forest Lawn, Great Mausoleum, bên cạnh mộ của Carole Lombard - người vợ mà Clark yêu hơn cả cuộc đời mình.

Sự ra đi đột ngột của Clark Gable được coi là một sự mất mát lớn với điện ảnh thế giới. Robert Taylor ca ngợi ông "là anh chàng vĩ đại, vĩ đại và chắc chắn là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời đại, nếu không phải là vĩ đại nhất. Tôi nghĩ tôi thực sự nghi ngại rằng liệu còn có thể ai nữa như Clark Gable. Anh ta là duy nhất".
Clark Gable
Clark Gable - một trong những người đàn ông quyến rũ nhất màn ảnh. 
Nam diễn viên Clark Gable đứng thứ 8 và thứ 21 trong số các ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất do tạp chí EntertainmentPremiere bình chọn. Premiere cũng chọn ông là một trong 100 ngôi sao gợi cảm nhất trong lịch sử điện ảnh.
 
Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu chàng lãng tử Hollywood này sở hữu một tình trường lừng lẫy. Quả thực, nếu không kể những mối tình chớp nhoáng, Clark Gable đã kết hôn tới năm lần, cho dù là một kẻ trăng hoa, phóng đãng, song Clark cũng có những lần rung động thực sự, đồng thời trải qua những đau đớn tột bậc khi mất đi người phụ nữ mình yêu…

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn