Cuốc đất trúng bom, tính mạng nguy kịch

Sức khỏeThứ Ba, 06/03/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Ông T được cấp cứu trong tình trạng trên người đa vết thương, nhất là vùng đầu, mặt, cổ, dập nát 2 bàn tay do bom nổ.

(VTC News) – Ông T được cấp cứu trong tình trạng trên người đa vết thương, nhất là vùng đầu, mặt, cổ, dập nát 2 bàn tay do bom nổ.

Ông P.V.T., (54 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch) được người nhà đem đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) trong tình trạng tính mạng nguy kịch, đa chấn thương rất nặng trên cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, mặt, cổ và 2 đầu gối, 2 bàn tay bị dập nát, máu chảy nhiều.
 Ông T bị đa chấn thương rất nặng vì bom nổ khi làm vườn

Ngày 5/3, sau khi được phẫu thuật và cấp cứu kịp thời, các bác sỹ cho biết hiện ông T đã qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân được người nhà ông cho biết, trong khi đang cuốc đất thì bất ngờ trúng quả bom và phát nổ gây nên hậu quả đáng tiếc trên. 

Các bác sỹ cũng cho biết, trước đó bệnh viện cũng đã cấp cứu bệnh nhân N.V.H (SN 1990, trú tại huyện Bố Trạch) trong tình trạng rất nguy kịch, cụt cẳng tay phải, đa vết thương cổ vai phải. 

Theo các bác sỹ, ngoài đa chấn thương nặng trên, anh H đã bị điếc nặng 2 bên tai, không nghe được. Nguyên nhân là do do anh H đã dùng thuốc nổ (bom) tự chế.

Tâm Huyền



Bình luận
vtcnews.vn