Cuộc đại di dân lớn nhất hành tinh: Hàng tỷ người Trung Quốc khăn gói về quê đón Tết

Thế giớiThứ Bảy, 02/02/2019 18:51:00 +07:00

Hàng tỷ người Trung Quốc khăn gói đồ đạc, rời thành phố về quê đón Tết tạo cuộc di dân lớn nhất hành tinh hay còn lại là Xuân vận

8_1

Hàng tỷ người Trung Quốc khăn gói đồ đạc, rời thành phố về quê đón Tết tạo cuộc di dân lớn nhất hành tinh hay còn lại là Xuân vận. (Ảnh: Reuters)

unnamed 4

 Xuân vận thường diễn ra trong khoảng 20 ngày trước và 20 ngày sau Tết Nguyên Đán với cao điểm thường rơi vào khoảng một tuần trước Tết (từ ngày 23/12 âm lịch) và một tuần sau Tết. Năm nay, đợt xuân vận tại Trung Quốc kéo dài từ ngày 21/1 tời ngày 1/3. (Ảnh: Wukong)

551900091b549b30c7b3 6

Theo China Daily, ước tính gần 3 tỷ chuyến đi được thực hiện từ ngày 21/1 đến 1/3/2019, tăng 0,6% so với năm 2018. (Ảnh: Wukong)

551700091848142ab38e 9

Phương tiện phổ biến nhất trong dịp này là ô tô cá nhân và xe buýt đường dài, với hơn 2,46 tỷ người. Trong khi đó đường sắt Trung Quốc dự tính đón khoảng 413 triệu hành khách, tăng 8% so với năm 2018, hàng không đón khoảng 73 triệu hành khách, tăng 12%. Khoảng 43 triệu người chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển, tương đương năm 2018. (Ảnh: Wukong)

551900091a65de6d6f0b 11

230.000 thanh niên Trung Quốc được huy động để giúp đỡ, hỗ trợ các hành khách trong đợt Xuân vận năm nay. (Ảnh: Wukong)

photo-7-1549029018829348635177 13

 Tình trạng quá tải thường thấy tại các nhà ga, bến tàu của Trung Quốc trước và sau các dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: SBS)

Capture 14

2 nam thanh niên Trung Quốc ăn lót dạ mỳ trên chuyến tàu hồi hương. (Ảnh: SBS)

Capture 15

Người dân xếp hàng dài để mua vé tàu. (Ảnh: Wukong) 

Capture 16

 Các bến xe nườm nượp người qua lại. (Ảnh: Wukong)

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn