Cuộc chiến căng thẳng cứu sống cậu bé 6 chân

Thế giớiThứ Ba, 17/04/2012 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Các bác sĩ Pakistan đang cố gắng cứu sống cậu bé sơ sinh bị đột biến gen cực hiếm khi sinh ra đã có 6 chân.

(VTC News) - Các bác sĩ Pakistan đang cố gắng cứu sống cậu bé sơ sinh bị đột biến gen cực hiếm khi sinh ra đã có 6 chân.

Trường hợp của cậu bé 1 tuần tuổi này được xác định là song sinh kí sinh. Ông Jamal Raza, Giám đốc viện nhi quốc gia tại Karachi cho biết, hai đứa trẻ song sinh với cậu bé đã không kịp phát triển thành cơ thể hoàn thiện mà chỉ có chân gắn liền vào thai nhi khỏe mạnh hơn.

Các bác sĩ đang cố gắng cứu sống cậu bé hiện đang được chăm sóc trong tình trạng đặc biệt ở bệnh viện. Raza cho biết, họ đang lên kế hoạch phẫu thuật cho cậu bé, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ các chuyên gia nước ngoài nhiều kinh nghiệm.
Cậu bé sơ sinh 1 tuần tuổi với 6 chân, trong đó 4 chân được cho là của các thai song sinh chưa phát triển kịp

Được biết, những trường hợp đột biến như của cậu bé chỉ tồn tại với tỉ lệ 1 trong hàng triệu trẻ sơ sinh. Giám đốc viện cũng khẳng định lại là cậu bé không có 6 chân của riêng mình mà chỉ có 2 chân như những đứa trẻ khác, 4 chân còn lại là của các thai song sinh chưa phát triển hết.

Ông cho biết, việc phẫu thuật cho cậu bé không phải là nhiệm vụ đơn giản và có thể làm ngay. Các bác sĩ và chuyên gia cần xem xét rõ về những chiếc chân, theo dõi sự phát triển của các cơ quan nội tạng trước khi can thiệp bằng phẫu thuật.
Cha mẹ cậu bé đã ra lời kêu gọi các cơ quan chức năng giúp đỡ cứu sống con mình vì gia đình không đủ điều kiện thực hiện các ca phẫu thuật

Tâm sự với báo giới, cha mẹ của bé đã có những lời kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc cứu cuộc sống của con mình. Với đồng lương nhân viên bình thường, họ không có đủ khả năng chi trả cho những cuộc phẫu thuật của đứa trẻ.

Cha mẹ định đặt tên cậu bé là Umar Farooq, hiện tại mẹ của Umar Farooq sức khỏe đã ổn định nhưng không thể có mặt tại viện nơi con mình đang được chăm sóc do ảnh hưởng của ca mổ lấy Umar Farooq ra.
Các quan chức trong nước đã đáp ứng lời kêu gọi bằng những chỉ đạo cho cơ quan y tế đảm bảo những chăm sóc cần thiết cho Umar. 
Cậu bé Umar là trường hợp đầu tiên xuất hiện ở Pakistan. Ngay sau khi cha của Umar đưa ra lời kêu gọi của các cơ quan chức năng giúp đỡ con mình. Thống đốc tỉnh Sindh chỉ đạo các chuyên gia y tế phải đảm bảo Umar được hưởng những chăm sóc cần thiết nhất và làm hết sức để cứu sống cậu bé không may mắn này.

Hạ Âu

Bình luận
vtcnews.vn