Người dân tiêu thụ điện dịp Tết Giáp Thìn 2024 thế nào?
Tập đoàn EVN vừa công bố số liệu thống kê mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Tập đoàn EVN vừa công bố số liệu thống kê mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Để phục vụ người dân, khách hàng tại các tỉnh phía Nam vui xuân, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) sẵn sàng các phương án đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 từ tháng 4 - 7.
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành công thương sáng 20/12, nỗi lo thiếu điện được đại diện địa phương nhắc tới.
Bộ Công Thương yên cầu EVN chủ động mọi tình huống, đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2024.
Các hồ thủy điện miền Bắc đang tích trữ, vận hành linh hoạt nhằm duy trì mực nước để đảm bảo cung cấp điện năm 2024.
Sản lượng khí cấp cho sản xuất điện năm 2024 là 4.191 - 4.470 tỷ m3, trong đó Đông Nam Bộ 2.943 - 3.060 tỷ m3; Tây Nam Bộ: 1.248 - 1.410 tỷ m3.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về kế hoạch cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt các tháng cuối 2023 và cả năm 2024.
9 tháng qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
Trước những biến động của thị trường năng lượng và bất ổn của thời tiết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lên 2 kịch bản cho việc cấp điện năm 2024.
Thủ tướng chỉ đạo phải hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 trong tháng 8/2023.
Cục điều tiết Điện lực cho biết, tính từ đầu tháng 8 đến nay, sản lượng điện theo nước về tính cả thủy điện nhỏ trung bình khoảng 739,1 triệu kWh/ngày.
Hàng loạt hồ thủy điện phải xả tràn để đảm bảo an toàn hồ đập do lưu lượng nước tăng nhanh nhưng EVN vẫn khuyến cáo có thể thiếu điện nếu xảy ra tình huống cực đoan.
Nhiều hồ thủy điện khu vực miền Bắc và miền Trung có nước lũ về ồ ạt, dâng cao 3 - 5m so với hôm qua, hiện các nhà máy đang phát điện theo quy trình vận hành.
Tuần qua, nhiệt độ ở mức 37 - 380C, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện cũng tăng cao kỷ lục, nhưng do chủ động nguồn cung, miền Bắc chấm dứt cảnh thiếu điện triền miên.
Lưu lượng nước đổ về hồ nhiều khiến các nhà máy thủy điện phía Bắc tiếp tục tăng công suất phát điện, nhằm hạ mực nước, đón bão Doksuri đang tiến gần Biển Đông.
Lượng nước đổ về các hồ thủy điện miền Bắc tiếp tục tăng nhanh, các nhà máy thủy điện phải tăng công suất vận hành để giảm lũ khiến sản lượng điện tăng vọt.
Từ ngày 7-13/7, nhiệt độ miền Bắc nắng nóng gay gắt (37-380C), nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục, nhưng do chủ động các phương án nên EVN đảm bảo nguồn cung.
Công suất sử dụng điện tại miền Bắc tuần qua tăng cao và sẽ tiếp tục tăng trong tuần này nhưng cơ bản sẽ không có cảnh thiếu điện, cắt điện luân phiên diễn ra.
Sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia ngày 5/7 tăng 1,6 triệu kWh khi nhiều nhà máy thủy điện ở miền Bắc tăng công suất do lưu lượng nước về hồ dồi dào.
Sáng 3/7, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ đạt 66 m3/giây, mực nước hồ chứa đạt 157.95 m, nhà máy thủy điện Bản Vẽ vẫn phải hoạt động cầm chừng.
Thời tiết tiếp tục nắng nóng, nhưng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai các giải pháp đồng bộ cơ bản khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền Bắc.
Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho nhân dân, cung ứng than trong nước cho sản xuất điện tại Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 26/6/2023.
Báo cáo của Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, công suất nguồn và sản lượng điện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu ở miền Bắc.
Thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương về tình hình cung ứng điện cho thấy, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã được cải thiện.
Các hồ thủy điện ngày 23/6 đã vượt mực nước chết, khiến tình hình cung ứng điện tại miền Bắc được cải thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ ngày mai 23/6 hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.
Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang đề nghị các sở, ngành có phương án cấp điện phù hợp, không để xảy ra tình trạng cắt điện không thông báo tới khách hàng.
Theo Bộ Công Thương, mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết, một số tổ máy bị sự cố ngắn cũng đã hòa lại vào lưới điện quốc gia.