Cung đường huyền thoại ở Hà Giang trước sự kiện chưa từng có

Thể thaoThứ Bảy, 29/04/2017 10:03:00 +07:00

Cung đường huyền thoại nối huyện Mèo Vạc với Đồng Văn, Hà Giang được Bác Hồ đặt tên là con đường Hạnh Phúc sẽ là nơi diễn ra một sự kiện chưa từng có trong lịch sử.

Hinh anh

Đường Hạnh Phúc ở thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây sẽ là đích đến của cuộc thi bán chạy bán Marathon mở rộng với tên gọi "Chạy trên cung đường Hạnh Phúc" lần thứ nhất năm 2017, được tổ chức vào sáng mai (30/4/2017). (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  3

Điểm xuất phát của cuộc thi là thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Các vận động viên sẽ chạy trên cung đường Hạnh Phúc qua đỉnh Mã Pì Lèng tới huyện Mèo Vạc. Cung đường kỳ vĩ gồm đoạn đèo 9 khoanh dài 20km bên dòng sông Nho Quế, một danh thắng nổi tiếng của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  4

Đường Hạnh Phúc được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hơn 1300 thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô... của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên Thái (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), Hải Hưng, Nam Định. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  5

Sau 6 năm xây dựng với 2.946.321 lượt ngày công đục khoét trên 2.899.638m3 đá mà hầu hết trong đó là lao động thủ công không có sự hỗ trợ của máy móc, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pì Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng cm để làm trong 11 tháng. Con đường được hoàn thành hoàn thành vào 15 tháng 6 năm 1965 và được Bác Hồ đặt tên là con đường Hạnh Phúc. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  6

Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong bài viết Kỳ tích Mã Pí Lèng, “trong lịch sử làm đường của Việt Nam, có lẽ đó là con đường thi công hoàn toàn bằng sức người gian khổ nhất; vượt qua cao nguyên cao nhất; chiếm số ngày công lao động nhiều nhất; thời gian lâu nhất; và cũng bi tráng nhất (khi con đường hoàn thành, phải có một nghĩa trang riêng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống". (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  7

Đèo Mã Pí Lèng tuy không phải là dài nhất nhưng là con đèo hiểm trở bậc nhất ở vùng núi phía Bắc, được ví như "vua" của các con đèo Việt Nam. Năm 2009, khu vực Mã Pí Lèng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  8

Cuộc thi bán Marathon "Chạy trên cung đường Hạnh Phúc" lần thứ nhất năm 2017 là một trong những sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5 và các ngày lễ lớn của tỉnh Hà Giang và đất nước trong năm 2017. Đây cũng là cuộc thi hưởng ứng cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc. (Ảnh: Quang Minh)

Hinh anh  9

Thông qua giải chạy, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Giang muốn giới thiệu và quảng bá hình ảnh Hà Giang với bạn bè trong nước và Quốc tế về vẻ đẹp của Công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa Hà Giang với các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  10

 Điểm dừng chân trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  11

Băng rôn chào đón cuộc thi tại trạm dừng chân trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  12

Giải bán marathon "Chạy trên cung đường Hạnh Phúc" năm 2017 góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển môn chạy bán marathon trong cả nước, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu cọ xát, giao lưu học tập để nâng cao trình độ, kinh nghiệm về chuyên môn. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  13

Các vận động viên phong trào cũng có thể đăng ký tham gia giải đấu này. Đây chắc chắn là một trải nghiệm độc đáo dành cho người chạy khi được khám phá Hà Giang theo một cách đặc biệt nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  15

Người dân ở Mèo Vạc rất háo hức với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Ngoài nội dung bán marathon, còn có nội dung chạy phong trào 5km xung quanh thị trấn Đồng Văn. (Ảnh: Quang Minh) 

Hinh anh  17

(Ảnh: Quang Minh) 

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn