Cúm lợn bùng phát tại Ấn Độ, hơn 1.000 người chết

Sức khỏeThứ Hai, 28/08/2017 11:22:00 +07:00

Căn bệnh cúm lợn do virus H1N1 gây ra, đang bùng phát mạnh tại Ấn Độ, trong 8 tháng đầu năm, đã có hơn 20.000 ca mắc bệnh và 1.094 ca tử vong.

Theo một báo cáo chính thức vừa qua, Ấn Độ hiện đang trong tình trạng nguy kịch của dịch cúm lợn, với hơn 1.000 ca tử vong trong vòng 8 tháng qua.

Ba tuần gần đây đã chứng kiến con số tử vong cao nhất từ trước tới nay, với 342 ca tử vong do nhiễm bệnh. Theo cơ quan y tế Ấn Độ, đã có 22.186 trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận trên toàn nước Ấn. Số lượng người chết cho tới nay, ước tính cao gấp bốn lần so với con số được ghi nhận cùng kỳ năm 2016.

_97504251_gettyimages-830736124

 Cúm lợn đang hoành hành tại Ấn Độ với hơn 1.000 ca tử vong trong 8 tháng đầu năm.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Ấn Độ, thành phố Maharashtra, nằm ở phía tây Ấn Độ là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số người chết lên tới 437 người. Vùng lân cận là Gujarat với 297 người chết.

Cách đây khoảng 2 năm, Ấn Độ cũng từng trải qua một đợt dịch cúm lợn H1N1 nghiêm trọng, giết chết hơn 1.900 người. Trong khi năm 2016, căn bệnh này tiếp tục giết chết 265 người và có tới gần 1.800 người mắc bệnh.

Con số này cho thấy, sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh trong năm nay kinh khủng thế nào.

Thống kế ghi nhận, đỉnh điểm của dịch bệnh này là khoảng những năm 2009-2010, khi đó có tới 50.000 người mắc bệnh, hơn 2.700 đã chết trên toàn Ấn Độ.

Video: Tự chế đồ uống trị cảm cúm hiệu quả

Tiến sĩ Sanjay Gururaj, giám đốc Bệnh viện Shanthi, Ấn Độ nói rằng: "Số lượng bệnh nhân nhiễm cúm lợn trong báo cáo chính thức, có thể chỉ là đỉnh của tảng băng trôi".

Cúm lợn là gì?

Cúm lợn là một bệnh về đường hô hấp do một chủng virus cúm loại A gọi là H1N1. Virus này có nguồn gốc từ lợn, nhưng có khả năng lây cho người người thông qua đường không khí như ho, hắt hơi

Các triệu chứng tương tự như các triệu chứng cảm cúm, ho, đau họng, đau cơ thể và ớn lạnh. Phụ nữ đang mang thai, trẻ em dưới năm tuổi và người già trên 65 tuổi và những người có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng là những người dễ mắc  căn bệnh này nhất.

Virus H1N1 lần đầu tiên được phát hiện ở Mexico vào những năm 2009. Ngay sau đó, nó nhanh chóng lây lan ra khăp nơi trên thế giới và đặc biệt ngay trong năm đó, 50.000 người Ấn Độ đã mắc bệnh cúm lơn, hơn 2.700 người đã chết. 

Nguyên Hoàng (Nguồn: BBC)
Bình luận
vtcnews.vn