Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM: Có tình trạng cán bộ ‘đi đêm’ với doanh nghiệp

Thời sựThứ Tư, 06/12/2017 17:22:00 +07:00

Cục trưởng Cục Thuế Trần Ngọc Tâm thừa nhận có chuyện cán bộ thuế "đi đêm" doanh nghiệp nhưng không phổ biến.

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM, nhiều đại biểu chất vấn Cục trưởng Cục Thuế Trần Ngọc Tâm và Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM về việc giám sát, quản lý, xử lý sai phạm trong hoạt động thuế, đặc biệt là tình trạng cán bộ thuế 'đi đêm' doanh nghiệp.

1111111111

 Cục trưởng Cục thuế Trần Ngọc Tâm (bên trái) và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong trả lời chất vấn của đại biểu về việc cán bộ thuế 'đi đêm' doanh nghiệp.

Trả lời đại biểu về câu hỏi có hay không việc các cán bộ thuế “đi đêm” doanh nghiệp, ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM thừa nhận có chuyện này. Tuy nhiên, theo ông Tâm, đây hiện tượng không phổ biến. Bên cạnh đó, ngành thuế có cơ chế giám sát.

“Chúng tôi kiến nghị với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng với chúng tôi làm lành mạnh vấn đề này. Nghe dư luận nói chúng tôi cũng rất bức xúc”, ông Tâm nói.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, lực lượng công an xác định công việc chống tội phạm liên quan tới mua bán hóa đơn đang rất được quan tâm và thường xuyên phối hợp nắm tình hình.

"Cấp đăng ký kinh doanh, sau đó doanh nghiệp có hoạt động hay không? Hoạt động đúng pháp luật hay không? Cần sự phối hợp giữa các cơ quan để phát hiện, xử lý", ông Phong đặt vấn đề.

Theo Trung tướng Phong, năm vừa qua đã phát hiện, khởi tố vụ án, bị can 4 trường hợp về mua bán hóa đơn.

Video: Thu hồi nợ không được, nhóm cán bộ thuế dàn hàng chặn khách trước quán ăn

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn