Cục NTBD sẽ theo đuổi đến cùng vụ kiện ‘Nữ hoàng biển’

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 19/03/2014 03:18:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Cục NTBD khẳng định Cục NTBD sẽ theo đuổi đến cùng để làm rõ mọi hành vi sai phạm của đơn vị tổ chức cuộc thi 'Nữ hoàng biển'

(VTC News) - Ông Lê Minh Tuấn – Phó Trưởng phòng quản lý biểu diễn, đại diện Cục NTBD khẳng định Cục NTBD sẽ theo đuổi đến cùng để làm rõ mọi hành vi sai phạm của đơn vị tổ chức ‘Nữ hoàng biển’.

Cho rằng quyết định số 215/QĐ-NTBD ngày 1/6/2013 của Cục NTBD về việc rút giấy phép tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Biển năm 2013 của Công ty Rồng Việt là chưa thấu tình, đạt lý, đơn vị này đã khởi kiện lên Tòa hành chính TAND tỉnh Khánh Hòa đề nghị hủy bỏ quyết định này.

Tòa hành chính TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra quyết định Cục NTBD thua kiện, với lý do Nữ hoàng Biển là cuộc thi cấp vùng,  không nằm trong danh mục mà Cục NTBD được quyền thu hồi giấy phép.

Tòa chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, tuyên hủy Quyết định 215/QĐ-NTBD ngày 1/6/2013 của Cục NTBD (Bộ VH-TT&DL).
nữ hoàng biển
Trước quyết định của Tòa án, ông Lê Minh Tuấn – Phó Trưởng phòng quản lý biểu diễn, đại diện Cục NTBD chia sẻ với PV VTC News: Cục NTBD sẽ mới các cơ quan chức năng vào cuộc, theo đuổi đến cùng vụ việc để làm rõ những sai phạm của đơn vị tổ chức là công ty Rồng Việt, cũng như dấu hiệu giả mạo chứng cứ tại tòa.

Ông Lê Minh Tuấn nhấn mạnh: Phán quyết của Tòa hành chính TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ dẫn đến hệ lụy là tạo tiền lệ cho những sai phạm tiếp theo, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chấn chỉnh nghiêm chỉnh các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên cả nước.

Biết rằng khi quyết liệt thực hiện những chấn chỉnh các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên cả nước Cục NTBD sẽ vấp phải những khó khăn, nhưng Cục NTBD không ngờ khó khăn đó đến từ chính một cơ quan nhà nước.


Được biết đây là lần đầu tiên Cục NTBD bị xử thua kiện trong việc ra văn bản liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
 
Cục trưởng Cục NTBD đã có quyết định rút giấy phép cuộc thi Nữ hoàng biển do Công ty TNHH QC-TT Rồng Việt và Ban tổ chức cuộc thi vi phạm một số quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của chính phủ về biễu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu…và Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28-1-2013 của Bộ trưởng Bộ VHTT-DL. Cụ thể:

Tiếp nhận Hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi không đúng quy định của pháp luật. 

Có 114 thí sinh tham gia vòng sơ khảo nhưng chỉ có 59 thí sinh có hồ sơ đăng kí dự thi, số còn lại không hề có tí hồ sơ nào nhưng vẫn được tham gia. Trong 59 thí sinh này có 23 thí sinh thiếu các thành phần hồ sơ.

Trong 40 thí sinh vào vòng bán kết thì có 4 thí sinh không hồ sơ, chỉ có tên đăng ký…Điều này cho thấy sự bất chấp các quy định pháp luật của công ty Rồng Việt, vi phạm nghiêm trọng khoản 1, điều 18, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL.

Không cung cấp được phiếu chấm điểm thí sinh và bảng tổng điểm của các thí sinh được lựa chọn vào vòng tiếp theo.

Tổ chức thi sơ tuyển tại 3 khu vực nhưng không thành lập Ban giám khảo và ban hành quy chế hoạt động, chấm thi của Ban giám khảo. Sau khi tổ chức xong vòng sơ tuyển, Ban tổ chức mới ban hành quyết định thành lập Ban giám khảo. Không tổ chức vòng thi Bán kết theo quy định trong Đề án cuộc thi…

An Yên

Bình luận
vtcnews.vn