Cục NTBD: Chiếc khăn piêu xứng đáng nhận 1,3 tỷ

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/01/2013 03:29:00 +07:00

(VTC News) – Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ông Nguyễn Thành Nhân cho biết, Chiếc khăn piêu xứng đáng nhận giải thưởng cao nhất của Bài hát yêu thích.

(VTC News) – Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ông Nguyễn Thành Nhân cho biết, Chiếc khăn piêu xứng đáng nhận giải thưởng cao nhất của giải thưởng Bài hát yêu thích năm 2012 và BTC chương trình không làm gì khuất tất trong việc trao giải này.

Thời gian qua, việc trao giải thưởng Bài hát của năm với trị giá 1,3 tỷ đồng đã tạo nên những dư luận trái chiều trong công chúng, đặc biệt là fan của hai ca sĩ. Nguyên nhân bắt đầu từ việc nhạc sỹ Lưu Thiên Hương và ca sĩ Uyên Linh tố BTC không minh bạch trong việc tính tin nhắn và bình chọn cho ca sĩ Người hát tình ca.

Theo đó, theo phản ánh của phía Lưu Thiên Hương thì fan của Uyên Linh bức xúc vì việc hủy tin nhắn được xem là tin rác của BTC.

Đồng thời, họ cũng đưa ra một clip chứng minh là website chính thức của chương trình khi xem và tính được lượt nghe cho Chiếc khăn piêu (Tùng Dương – Doãn Nho) mà không thể thực hiện việc xem và bình chọn cho Người hát tình ca (Uyên Linh – Lưu Thiên Hương).

Tùng Dương và nhạc sỹ Doãn Nho nhận giải Bài hát của năm. 
Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi giải thưởng được trao cho Chiếc khăn piêu. Một thông tin được đưa ra là, phía công an đã vào cuộc để điều tra về kết quả trao giải. Kèm theo đó, phía nhạc sỹ Lưu Thiên Hương tiếp tục chỉ trích chương trình. Cô còn khuyên các ca sĩ không tham gia chương trình nhiều điều tiếng và không công bằng.

Đáp lại những phản ứng đó, phiá BTC khẳng định không có chuyện công an vào cuộc điều tra kết quả chương trình. Họ xác nhận, công an có liên lạc, tuy nhiên, không phải là một cuộc làm việc chính thức nên không thể nói là vào cuộc.

Với những nghi vấn được đặt ra, BTC cũng trả lời phía nghệ sỹ bằng văn bản, bằng những dẫn chứng và con số cụ thể để khẳng định sự minh bạch của mình.

Mong muốn của BTC là đưa ra một bảng xếp hạng trong sạch nhất. Phía Uyên Linh và Lưu Thiên Hương đề nghị BTC hạ những ca khúc của Lưu Thiên Hương ra khỏi bảng xếp hạng.

Trước những lùm xùm ấy, với tư cách là đơn vị cấp phép cho chương trình, Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch
đã lên tiếng. Đơn vị này cho biết, họ có trách nhiệm trước dư luận với lùm xùm này và yêu cầu phía BTC có trách nhiệm giải trình xung quanh vụ việc.

Trả lời VTC News, BTC cho biết, họ sẵn sàng cung cấp tài liệu và chứng minh sự trong sáng của mình khi nhận công văn của Cục. Sau phát biểu của ông Nguyễn Thành Nhân về vụ việc, được hay, BTC Bài hát yêu thích đã có công văn giải thích với đơn vị quản lý xung quanh sự vụ.

Nhận công văn này, đầu giờ chiều nay, ông Nguyễn Thành Nhân khẳng định, BTC không làm sai với việc trao giải cho Chiếc khăn piêu. Kết quả được đưa ra hoàn toàn chính xác.

“Đây là kết quả được đại đa số công chúng đồng tình (từ người già đến các bạn trẻ) chứ không chỉ thuộc một nhóm đối tượng" – Ông Nhân nói.

Ông Thành Nhân cũng cho hay: “Không những có văn bản giải trình chi tiết xung quanh những thắc mắc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Uyên Linh cho rằng có những gian lận, cố tình ưu ái dành cho Tùng Dương và nhạc sĩ Doãn Nho với ca khúc "Chiếc khăn Piêu" mà BTC còn gửi tất cả những tư liệu liên quan đến cuộc thi từ thể lệ cho tới những hình thức bình chọn, lịch trình nhắn tin, kết quả giải thưởng hàng tháng,.. cho Cục”.

Ông Nhân nói thêm, phía Đài THVN và BTC chương trình Bài hát yêu thích cũng nhận ra kẽ hở của việc nhắn tin. Khi xây dựng quy chế cho những chương trình tới đây sẽ phải điều chỉnh cho hợp lý hơn. Ông Nhân nói rằng, ở góc độ là đơn vị cấp phép và quản lý chương trình Bài hát yêu thích, Cục cũng đưa ra những góp ý.

"BTC nên có thỏa thuận giữa ca sĩ, nhạc sĩ một cách. Trước khi có những lùm xùm nên ngồi lại cùng giải quyết với nhau tránh đưa ra những phát ngôn vội vã. Ngoài ra cũng phải có quy chế rõ ràng liên quan đến việc gỡ bỏ bài hát, tránh những điều đáng tiếc khác không đáng có" - ông Thành Nhân cho biết thêm.

Theo ông Thành Nhân, chiều nay, 14/1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ ra công văn phúc đáp trả lời Đài THVN và BTC chương trình Bài hát yêu thích khẳng định tính minh bạch dành cho giải thưởng "Bài hát của năm". Sau đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ có công văn báo cáo gửi lên lãnh đạo Bộ VH-TT-TT và DL trình bày sự việc.

Được biết, sau chương trình trao giải Bài hát của năm 1 tuần, Chiếc khăn piêu vẫn đứng đầu trong bình chọn của Hội đồng bình chọn và qua tin nhắn, lượt nghe của khán giả. Đây có lẽ cũng là điều thực sự bất ngờ.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn