Cục Điện ảnh loay hoay chưa xử lý nổi 'Căn hộ số 69'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 25/06/2014 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Cục Điện ảnh khẳng định chưa xem 'Căn hộ số 69', cũng không biết đó có phải là ‘phim’ hay 'sản phẩm văn hóa' dẫn đến loay hoay chưa xử lý nổi.

(VTC News) - Cục Điện ảnh khẳng định chưa xem 'Căn hộ số 69', cũng không biết đó có phải là ‘phim’ hay sản phẩm văn hóa'dẫn đến loay hoay chưa xử lý nổi.

Chưa xem, đã gửi công văn đòi ‘xử lý’

Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 25/6, ông Đỗ Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết quan điểm của cơ quan này về bộ phim gắn mác 18+ Căn hộ số 69 đang gây sóng gió trong dư luận.

Ông Đỗ Duy Anh khẳng định, Căn hộ số 69 vi phạm các quy định của Luật điện ảnh, cụ thể:

Thứ nhất, nhóm làm phim này không đủ điều kiện tư cách pháp nhân để sản xuất phim, theo điều 49 luật điện ảnh.

Thứ hai, nhóm làm phim không tuân theo quy tắc sản xuất phim ở khâu cấp phép và phổ biến phim, theo điều 51 luật điện ảnh.

Như vậy, việc sản xuất và phát hành Căn hộ số 69 hoàn toàn sai so với quy định của pháp luật.
căn hộ số 69
Ông Đỗ Duy Anh cho biết, ngay sau khi thấy được việc vi phạm pháp luật này, Cục Điện ảnh đã có công văn gửi tới Thanh tra Bộ VHTTDL về việc xử lý bộ phim này. Ngoài ra, Cục Điện ảnh cũng gửi cho Cục A83, Cục A87 Bộ Công An, Ban Tuyên giáo trung ương để xử lý.

Nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ, khi phóng viên hỏi Cục Điện ảnh đã xem Căn hộ số 69 chưa, để khẳng định nó là phim hay chỉ là một sản phẩm văn hóa được chia sẻ trực tuyến, thì đại diện Cục cho biết đơn vị này chưa hề xem, và chỉ được biết đến sự việc thông qua báo chí.

Vậy vấn đề đặt ra là, Cục Điện ảnh chưa xem Căn hộ số 69, cũng chưa dám khẳng định nó là ‘phim’ hay là một ‘sản phẩm văn hóa’, để biết có thuộc quyền quản lý của Cục Điện ảnh hay không, nhưng đơn vị này đã gửi công văn đòi ‘xử lý’ tới các cơ quan chức năng.

Lúng túng khâu giải quyết

Căn hộ số 69 là phim sitcom (hài kịch tình huống) được đạo diễn Bảo Nhân sản xuất ‘nhằm chạm tới những vấn đề thực sự mà giới trẻ đang đối diện hàng ngày’.

Nhưng đời sống giới trẻ đương đại được Căn hộ số 69 vẽ lên chỉ quẩn quanh sex, clip nóng, cảnh giường chiếu táo bạo hay nhu cầu sinh lý cao tới bất thường. Những lời thoại nhạt nhẽo, tục tĩu xoay quanh chuyện đồng tính, sex, những cảnh quay phản cảm tới vô văn hóa như thủ dâm hay khoe khoang đồ lót một cách vô duyên của các nhân vật tràn lan suốt tập phim.
căn hộ số 69
Trước những bức xúc của dư luận, mang câu hỏi tại sao một bộ phim đường hoàng dán mác 18+, quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông mà phía Cục Điện ảnh lại không hề hay biết, đến khi phim được chia sẻ trên you tube mới tìm cách giải quyết, ông Đỗ Duy Anh cho biết, Cục không thể cả ngày ngồi canh các trang mạng xã hội để biết có sự việc đó, mà phải nhờ sự phát hiện của báo chí, khi báo chí đề cập đến thì Cục Điện ảnh đã vào cuộc ngay để tìm hướng xử lý.

Từ sự việc của Căn hộ số 69, tiếp tục nảy sinh bất cập, đó là việc quản lý các hoạt động, sản phẩm văn hóa là việc của Bộ VHTTDL, nhưng khi được tung, phát hành trên Internet, được các trang mạng đăng tải tràn lan lại thuộc về thẩm quyền của Bộ Thông tin-Truyền thông.

Liệu rằng sự chồng chéo quản lý này có dẫn đến những khó khăn trong cách giải quyết sự việc hay không, ông Đỗ Duy Anh khẳng định luật hiện nay rất chặt chẽ, phía Cục Điện ảnh có rất nhiều văn bản quy định để đủ quyền hạn giải quyết. Thanh tra hai bộ sẽ cùng làm việc và đề ra hướng xử lý.

An My
Bình luận
vtcnews.vn