Cuba lên án Mỹ cố tình khiêu khích

Thế giớiThứ Bảy, 10/12/2011 09:46:00 +07:00

Cuba nhấn mạnh, hành động của cái gọi là Phong trào Dân chủ do tên khủng bố Ramon Saul Sanchez cầm đầu có tính khiêu khích và gây bất ổn cho xã hội Cuba.

Ngày 9/12, Chính phủ Cuba đã cực lực lên án việc một tổ chức phản động gốc Cuba tại Miami (Mỹ), được sự hậu thuẫn của chính quyền Mỹ, tổ chức một đoàn tàu diễu hành tới sát lãnh hải Cuba để bắn pháo hoa nhằm “tạo sự chú ý của cộng đồng thế giới về tình hình nội bộ của Cuba,” cũng như “khuyến khích người dân đứng lên ủng hộ phe đối lập trong nước.”

Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, nhấn mạnh hành động trên của cái gọi là Phong trào Dân chủ, do tên khủng bố gốc Cuba Ramon Saul Sanchez cầm đầu, có tính khiêu khích và gây bất ổn cho xã hội Cuba.

Phía Cuba cũng tố cáo tổ chức phản động trên không chỉ tổ chức bắn pháo hoa mà còn dự định xâm phạm chủ quyền của Cuba bằng cách phát sóng truyền thanh và truyền hình với nội dung bôi nhọ chính phủ và kêu gọi lật đổ.

Cuba cũng phản đối chính sách hai mặt của chính phủ Mỹ trong vấn đề chống khủng bố khi cho phép những tổ chức và cá nhân cực đoan gốc Cuba, từng liên quan tới rất nhiều các vụ khủng bố nhằm vào Cuba trong quá khứ, thực hiện những hành động gây hấn với những mục đích chính trị thấp hèn bất chấp những kiến nghị của phía Cuba về hậu quả của những vụ việc tương tự.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn