Cửa ngõ Thủ đô quá tải, nhiều người mệt mỏi ngủ gục chờ xe

Thời sựThứ Năm, 01/09/2016 21:17:00 +07:00

Ngày 1/9, hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội bắt đầu về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cửa ngõ của Hà Nội quá tải, gần như kẹt cứng vì lượng xe rời nội thành rất đông.

resized_IMG_7264

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay người lao động được nghỉ liên tiếp 3 ngày. Thế nên, lượng người đổ ra bến xe để về quê, đi du lịch cũng tăng cao so với ngày thường.  Ghi nhận của PV VTC News trong chiều 1/9 tại bến xe Nước Ngầm, lượng xe khách rời bến lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm giao thông ở cửa ngõ Thủ đô đi các tỉnh phía Nam bị ùn ứ. 

resized_IMG_7263

Dòng phương tiện phải di chuyển chậm chạp trên tuyến đường Ngọc Hồi đi qua bến xe Nước Ngầm theo hướng đi Giải Phóng, hướng từ bến xe đi ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng ùn ứ do mật độ phương tiện quá đông. 

resized_IMG_7259

Trong bến, dù thời điểm PV ghi hình đã là 17h30 nhưng lượng người xếp hàng mua vé vẫn nối dài. 

Video: Ngàn người dân đổ xô ra bến xe để về quê dịp 2/9

resized_IMG_7262

 Chờ đợi khá lâu nên nhiều hành khách tranh thủ đọc sách hay lướt điện thoại để "giết" thời gian.

resized_IMG_7258

 Nữ khách hàng vui mừng vì chờ đợi gần 30 phút cũng tới lượt mua vé.

resized_IMG_7147

 Tại bến xe Mỹ Đình, lượng xe khách đi về các tỉnh miền núi phía Bắc cũng tập trung rất đông.

resized_IMG_7215

 Tình trạng ùn ứ xảy ra ở hướng đi cầu Thăng Long.

resized_IMG_7201

Đội trưởng đội TTGT quận Nam Từ Liêm - ông Phan Anh Tuấn cho biết: "Từ 6h sáng 1/9, 100% lực lượng của đơn vị đã đứng chốt tại các bến xe, điểm giao cắt trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng CSGT, công an trật tự quận, phường để phân luồng điều tiết giao thông. Trong những ngày tiếp theo, lực lượng sẽ tiếp tục duy trì quân số để đảm bảo giao thông được thông suốt."

resized_IMG_7213

Dù các cơ quan đơn vị đã tung hết quân số, nhưng do lượng người đổ về quê quá lớn nên vẫn xảy ra ùn ứ, nhưng tình trạng tắc cứng đã không xảy ra. 

resized_IMG_7211

Dòng xe dời bến giờ cao điểm nên mật độ phương tiện lớn, các xe phải di chuyển chậm.  

resized_IMG_7155

 Phía trong bến, vẫn còn rất nhiều người chờ để được lên xe.

resized_IMG_7154

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó GĐ bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách đi các tuyến như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa năm nay tăng cao.

resized_IMG_7191

Nhiều người tranh thủ chợp mắt chờ giờ lên xe. 

resized_IMG_7184

 Cứ mỗi dịp nghỉ lễ, việc ra bến xe để về quê trở thành nỗi ác mộng với nhiều người.

resized_IMG_7161

Cô gái mệt mỏi sau khi xếp hàng mua vé ngủ ngon trên ghế. 

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn