Cửa hàng bốc cháy dữ dội ở Hà Nội: Nạn nhân mắc kẹt cuối cùng thiệt mạng

Thời sựThứ Hai, 25/03/2019 07:06:00 +07:00

Ngay sau khi được giải cứu khỏi đám cháy, nạn nhân nhanh chóng được đưa ra xe cấp cứu đi đến bệnh viện nhưng đã thiệt mạng sau đó.

Liên quan đến vụ cháy lớn tại cửa hàng ở Phú Xuyên, Hà Nội vào tối 24/3, sau khi giải cứu được một người trong ngôi nhà, lực lượng chức năng đã đưa ra xe cứu thương để đi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên. 

Tối 24/3, ông Vũ Mạnh Thắng - Phó chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị trấn đã phối hợp với Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội cứu được 6 người trong ngôi nhà bị cháy. Tuy nhiên, một nạn nhân (SN 1947) vừa thiệt mạng nguyên nhân do ngạt khói.

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 24/3, tại một ngôi nhà 5 tầng bán hàng giày dép (ở Phú Xuyên, TP Hà Nội) khiến 5 người mắc kẹt.

chay1

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. 

Vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện ngọn lửa cùng cột khói đen lớn bốc lên từ cửa hàng giày dép nên hô hoán nhau bỏ chạy, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Đăng Khoa sinh sống gần hiện trường cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra, cả gia đình 5 người đang ở trong nhà.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng nhanh chóng điều nhiều xe cứu hỏa cùng lực lượng PCCC đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

"Tôi thấy lực lượng chức năng đã cứu được 3 người ra ngoài và vẫn còn 2 người mắc kẹt phía trong ngôi nhà. Ngôi nhà này xây không có lối thoát hiểm nên khi xảy ra cháy, mọi người trong nhà bị mắc kẹt, không có lối thoát" - anh Khoa cho hay.

Theo anh Khoa, đến khoảng 19h30, có tổng cộng 7 chiếc xe cứu hỏa được điều đến hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng thang tiếp cận phía trong ngôi nhà để dập lửa và cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Đến khoảng 20h45, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Sau đó, lực lượng PCCC dùng xe thang tiếp cận vào cửa sổ để đưa người bị mắc kẹt ra ngoài.

Đến khoảng 21h30 ngày 24/5, lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường vụ cháy lên xe cứu thương đang đợi sẵn và đi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên.

Vụ hỏa hoạn khiến giao thông tại khu vực quốc lộ 1A gần nơi xảy ra sự việc bị ùn tắc cục bộ. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn