Cưa đầu đạn lấy thuốc nổ, hai cha con trọng thương

Thời sựThứ Hai, 05/09/2016 15:17:00 +07:00

Cha vợ cùng người con rể dùng máy cắt điện để cưa đầu đạn lấy thuốc nổ thì quả đạn phát nổ khiến 2 cha con phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 5/9, công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến 2 cha con bị thương nặng.

9-05-krb-01

Hiện trường vụ cưa đầu đạn - Ảnh: CTV 

Cụ thể, vào khoảng 13h40 ngày 4/9, ông Bùi Viết Thuần (60 tuổi, trú tại thôn 4, xã Yang Reh, huyện Krông Bông) cùng con rể là Nguyễn Hoàng Giang (44 tuổi) dùng máy cắt điện để cắt đầu đạn pháo lấy thuốc nổ thì quả đạn phát nổ.

Nghe tiếng nổ lớn, mọi người xung quanh chạy đến phát hiện cả 2 cha con ông Thuần bị thương nên nhanh chóng đưa 2 người đi bệnh viện cấp cứu và trình báo lên cơ quan chức năng.

Vụ nổ khiến ông Thuần bị thương nặng bàn tay trái và ngón cái tay phải, con rể ông bị gãy nát ống quyển chân trái.

Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Krông Bông đã có mặt khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ việc.

Video: Tự ý cưa đầu đạn tại Hoà Bình khiến 2 người thiệt mạng

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn