Cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 04/09/2020 15:58:53 +07:00
(VTC News) -

Cử tri Mỹ tại bang Bắc Carolina hôm 4/9 bắt đầu nhận được lá phiếu bầu tổng thống, 2 tháng trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra.

Hôm 4/9, giới chức Bắc Carolina gửi 618.000 phiếu bầu qua thư tới tay cử tri bang này. 

Số phiếu phát đi lần này gấp 16 lần lượng phiếu Bắc Carolina gửi đi cùng thời điểm cách đây 4 năm. 

Con số này ủng hộ những gì mà các chuyên gia dự đoán trong nhiều tháng qua: Dịch bệnh sẽ thúc đẩy hình thức bỏ phiếu qua thư và điều này có thể sẽ làm thay đổi cách thức tiến hành cuộc bầu cử và số phiếu bầu được tính. 

Cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống - 1

Cử tri Mỹ tại bang Bắc Carolina hôm 4/9 bắt đầu bỏ phiếu qua thư bầu Tổng thống mới. (Ảnh: AP)

Năm 2016, chỉ 1/4 cử tri bỏ phiếu qua thư. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, các quan chức bầu cử dự đoán đa số cử tri sẽ sử dụng hình thức này. 

Bang Wisconsin nhận được hơn 100.000 yêu cầu bỏ phiếu qua thư so với cuộc bầu cử năm 2016. Tại Florida, 3.347.960 người yêu cầu bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử năm 2016. Năm nay, bang này đã nhận được tới 4.270.781 yêu cầu.

Trong 2 tuần tới, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania sẽ bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về Bắc Carolina vì đây là bang bỏ phiếu mở màn. 

Hàng năm tại Bắc Carolina, cử tri Cộng hòa thường là những người chuộng bỏ phiếu qua thư nhất. Nhưng năm nay, cử tri Dân chủ áp đảo. Cử tri đảng này yêu cầu 326.000 phiếu bầu, gấp hơn 3 lần so với con số 92.000 của đảng Cộng hòa. 

Các cử tri của Bắc Carolina có thể tiếp tục yêu cầu được bỏ phiếu qua thư cho tới ngày 27/10 và phải gửi lại phiếu cho văn phòng bầu cử địa phương trước thời hạn. 

Song Hy(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn