Cử tri Đà Nẵng: 'Tại sao quan chức đương nhiệm thì khỏe mạnh, bị sờ gáy lại đổ bệnh?'

Thời sựThứ Tư, 30/11/2016 17:43:00 +07:00

Cử tri Đà Nẵng băn khoăn trước nhiều vụ việc, "tại sao các quan chức đương nhiệm thì khỏe mạnh, khi bị sờ gáy lại đổ bệnh?"

Trong buổi tiếp xúc cử tri ở phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) sáng 30/11, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cùng các đại biểu nhận được nhiều băn khoăn của cử tri Đà Nẵng trước nhiều vụ việc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri Nguyễn Quang Thanh (phường Thuận Phước) bức xúc vì liên tiếp nhiều vụ gây thất thoát tài sản nhà nước bị phanh phui nhưng cán bộ sai phạm lại biến mất. 

“Ông Trịnh Xuân Thanh trước khi xảy ra sự việc thì vẫn ở nhà, khi xử lý thì đã biến mất...Còn ông Vũ Đình Duy đi chữa bệnh về chưa?”, cử tri Thanh hỏi.

dinh-the-huynh-1616

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ủy ban kiểm tra Trung ương đang làm rõ trách nhiệm ông Võ Kim Cự.  

Ông Thanh băn khoăn: "Tại sao các quan chức đương nhiệm thì khỏe mạnh, khi bị sờ gáy lại đổ bệnh?"

Trong khi đó, cử tri Phạm Xuân Thạnh (phường Hải Châu 3) đề nghị xem xét, kiểm điểm kỹ trách nhiệm các bộ, ngành có lùm xùm về công tác tổ chức cán bộ. Các vụ việc điển hình như ở Bộ Công thương, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương, vụ ông Vũ Huy Hoàng...

Ngoài ra, cử tri Đà Nẵng cũng yêu cầu công bố kết quả kiểm tra trách nhiệm của ông Võ Kim Cự liên quan sự cố Formosa.

“Bài học Formosa gây ô nhiễm các tỉnh bắc miền Trung vẫn còn nguyên vẹn. Quá trình làm thép chắc chắn phải sử dụng đến hóa chất. Những hóa chất này vô cùng độc hại. Nếu chúng ta không có quy trình quản lý việc xử lý nước thải, đặt trạm quan trắc sẽ gây tác hại khôn lường với các thế hệ sau này", cử tri Phạm Xuân Thạnh nói.

cu-tri-1613

 Cử tri Đà Nẵng băn khoăn trước nhiều vụ việc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, dân sinh của đất nước trong thời gian qua. 

Trước nhiều băn khoăn của cử tri, ông Đinh Thế Huynh cho rằng, Đảng, Nhà nước và Chính phủ kiên quyết, kiên trì thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, trước hết là xây dựng hệ thống pháp luật.

“Cần đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý nghiêm minh nạn tham nhũng. Thời gian qua, chúng ta đã chỉ đạo xử lý những vụ lớn, nay đang tiếp tục chỉ đạo”, ông Đinh Thế Huynh cho biết.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, lực lượng thanh tra, kiểm tra đang từng bước làm rõ những vụ việc ở Bộ Công thương, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương hay vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy...

Video: Hàng trăm giáo viên Đà Nẵng bị đóng thiếu tiền bảo hiểm xã hội

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn