Cú phanh khiến quân nhân Nga phải nộp phạt gần 9 tỷ đồng

Thế giớiThứ Sáu, 11/10/2019 14:50:00 +07:00

Quân nhân Nga bị tuyên phạt 380.000 USD do lỗi tắc trách trong quá trình vận chuyển khiến khẩu pháo tự hành hư hại tới mức không thể sửa chữa.

Tòa án quân sự Nga mới đây ra phán quyết đòi bồi thường với quân nhân hợp đồng Nikita Proskurin 380.000 USD (hơn 8,8 tỷ đồng) do làm hư hại khẩu pháo tự hành 2S7 Pion. 

Hồi tháng 3, trong lần vận chuyển khí tài quân sự này, Proskurin đạp phanh quá mạnh khiến khẩu pháo tự hành rơi ra khỏi xe vận tải siêu trọng, lật úp trên đường. 

Video: Khẩu pháo tự hành Nga nằm lật úp sau sự cố 

Rất may không ai bị thương sự sự cố này. 

Hình ảnh chụp lại từ hiện trường vụ việc ở vùng ngoại ô thành phố Magas, Cộng hòa Ingushetia thuộc Nga cho thấy khẩu pháo tự hành nằm phơi bụng giữa đường. 

Các nhà điều tra khẳng định Proskurin đã không cột chắc khẩu pháo khiến nó rơi xuống đất sau cú đạp phanh quá mạnh và hiện hư hỏng tới mức không thể sửa chữa. 

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đệ đơn kiện Proskurin lên tòa với cáo buộc không tuân thủ an toàn vận chuyển, gây thiệt hại 380.000 USD. 

Tòa án quân sự hôm 10/10 ra phán quyết cáo buộc Proskurin tắc trách, phá hoại tài sản quân sự và yêu cầu bồi thường. Chiếc xe hơi của quân nhân này sau đó bị tịch thu như một phần của khoản bồi thường.

Pháo tự hành 2S7 Pion được phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi cả Liên Xô và Mỹ đều theo đuổi việc chế tạo pháo tự hành cỡ lớn đủ khả năng bắn đạn pháo hạt nhân chiến thuật. Dự án pháo tự hành 2S7 Pion với cỡ nòng 203 mm được Liên Xô chấp thuận vào năm 1975. Đây là loại pháo tự hành được coi là mạnh nhất thế giới với đạn nặng 110 kg, tầm bắn lên đến hơn 40 km nhưng lại có tốc độ bắn rất chậm.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn