Cụ ông thu gom ve chai quyên góp tiền cho học sinh nghèo suốt 18 năm

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 09/03/2022 06:35:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Wu Qiyun dùng một phần tiền kiếm được từ công việc gom phế liệu để giúp đỡ các học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

"Mỗi năm tôi quyên góp ít nhất 2.000 NDT (gần 7,2 triệu đồng), gần bằng một tháng thu nhập của tôi", ông Wu, 71 tuổi tới từ Hà Nam, Trung Quốc chia sẻ. 

Công việc của ông Wu hàng ngày là thu gom ve chai từ 8h và bán lại cho các điểm thu mua vào 14h. Ông làm việc công việc này suốt 20 năm qua. Từ năm 2004, ông bắt đầu trích một phần tiền mình kiếm được để giúp đỡ các học sinh cấp 2 ở các vùng nông thôn. 

Cụ ông thu gom ve chai quyên góp tiền cho học sinh nghèo suốt 18 năm - 1

Ông Wu Qiyun thu gom ve chai quyên góp tiền cho học sinh nghèo suốt 18 năm. (Ảnh: 163.com)

Sau 18 năm, số tiền quyên góp của ông vào khoảng 80.000 NDT (64 triệu đồng).

Ông Wu tâm sự dù gia đình không dư dả, ông không hối tiếc về việc giúp đỡ các học sinh nghèo. 

"Tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Tôi chỉ làm những gì mình muốn làm", ông chia sẻ. 

Ông Wu hiện sống trong căn nhà thuê vỏn vẹn 20 m2 cùng vợ, 2 đứa cháu. Vì nhà chật nên không đặt nổi một chiếc ghế tựa. 

Ông chia sẻ ban đầu vợ ông phản đối việc ông làm từ thiện bởi gia đình không dư dả gì. Nhưng ông Wu chưa bao giờ có ý định từ bỏ giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn. 

Tuần trước, ông bị chẩn đoán mắc chứng tăng sinh xương. Căn bệnh khiến ông phải giảm bớt khối lượng công việc và làm thu nhập bị giảm sút. 

Dù vậy, ông Wu khẳng định sẽ không ngừng việc quyên góp.

"Tôi sẽ bắt đầu quyên góp trở lại sau khi hồi phục. Tôi sẽ tiếp tục làm việc này cho tới khi không thể làm được nữa thì thôi", ông cho hay.

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn