Cụ ông 90 tuổi thoát nạn trong vụ cháy nhà giữa trưa

Thời sựThứ Hai, 29/06/2015 05:11:00 +07:00

Vụ cháy xảy ra lúc trưa đã thiêu rụi căn nhà cấp 4 khiến cả khu dân cư náo loạn.

(VTC News) - Vụ cháy xảy ra lúc trưa đã thiêu rụi căn nhà cấp 4 khiến cả khu dân cư náo loạn.

Đến 13h30 ngày 29/6, vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà cấp 4 với mái tôn, vách gỗ (tại hẻm 1627 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.
 Lực lượng chữa cháy tham gia dập lửa

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 12h40 cùng ngày. Thời điểm cháy diễn ra ban trưa, lúc này thời tiết nắng nóng gay gắt khiến lửa bùng phát nhanh chóng thiêu rụi căn nhà, đe dọa, gây ảnh hưởng đến những căn nhà lân cận, nhiều người hốt hoảng dọn đồ đạc tháo chạy ra ngoài.

Bà Võ Thị Cụ (62 tuổi) cho biết: “Khi đó tôi đang ngủ trưa ngửi thấy mùi khét nồng nặc, chạy ra trước cửa nhà thì phát hiện khói đang bốc lên nghi ngút ở căn nhà kế bên. 

Hoảng quá tôi đã hô hoán để mọi người chạy thoát ra ngoài, rồi cùng với một số người chạy vội đưa ông cụ hơn 90 tuổi thoát hiểm. Tiếp đó dùng nước, bình chữa cháy mini khống chế không cho ngọn lửa cháy lan”.
 Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 và huyện Nhà Bè đã điều động 7 xe cứu hỏa cùng gần 50 chiến sĩ chữa cháy tiếp cận hiện trường nhanh chóng triển khai đội hình. Sau 30 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 đổ sập, nhiều tài sản, cây cối bị thiêu rụi, chưa thống kê được tổng tài sản thiệt hại. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.


Liêu Trai
Bình luận
vtcnews.vn