Cụ ông 83 tuổi 'lỡ dại' mắc bệnh lậu khóc tức tưởi cầu cứu bác sỹ

Sức khỏeThứ Bảy, 10/12/2016 06:49:00 +07:00

Mỗi ngày, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp đón hàng trăm bệnh nhân tới khám và điều trị, đa phần trong đó tới để khám bệnh về nam khoa, với tâm lý xấu hổ, ngại ngùng…

Cụ ông 83 tuổi bị lậu do một lần lỡ ham “của lạ”

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cách đây khoảng 2 năm, ông gặp một trường hợp bệnh nhân đã 83 tuổi nhưng vẫn bị mắc bệnh lậu do quan hệ “ngoài luồng” một vài lần.

“Năm 2014, cụ ông tên là N.V.T (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi đó đã 83 tuổi, cụ có đến gặp các bác sĩ để chữa bệnh lậu.

20161206_100848

 Mỗi ngày, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đón hàng trăm lượt khám bệnh về nam khoa, hiếm muộn. Ảnh Tiến Phòng.

Hôm đó, tôi nhớ chính xác rằng, cụ ông một mình đến phòng khám trong tâm lý rất xấu hổ và e dè rồi bảo: "Bác sĩ cứu tôi với, tôi bị lây bệnh lậu rồi". Tôi thấy lạ vì tầm tuổi này rồi sao cụ vẫn mắc bệnh, cụ ông mới ngượng ngùng nói, do vợ chồng cụ sống ly thân với nhau từ lâu, lần ấy vợ cụ bị ốm nên cụ đã lên bệnh viện trông nom.

Cũng từ đó, cụ ông đã nảy sinh tình cảm với một bà cũng đi trông người nhà bị ốm cùng phòng. Rồi sau quan hệ tình dục đúng một lần thì cụ ông này phát hiện bệnh và tới chữa trị. Cụ ông cũng chia sẻ, đây là

bài học nhớ đời vì tuổi này rồi còn mắc bệnh vì một lần trót ham “của lạ”.

Cũng ở một trường hợp tương tự, BS Lợi còn cho biết mình còn gặp nhiều trường hợp các cô, các cậu lứa tuổi học đường đã mắc phải những bệnh xã hội do quan hệ tình dục khiến bố mẹ cũng phải xấu hổ thay.

“Gần đây, tôi có điều trị cho một cháu tên là T.A, năm nay mới có 17 tuổi, nhà ở Hà Nội. Cậu bé này là con của một đồng chí làm “to” trong ngành lực lượng vũ trang cũng đã phải đến đây để điều trị bệnh lý sùi mào gà. Sau đó, chúng tôi phải chữa trị bằng cách đốt điện cho cháu mới khỏi bệnh.

Bố của cậu bé này cũng khai thật rằng, vì nhà chỉ có 2 vợ chồng và cậu con trai nên cho ở phòng riêng. Do đi làm nhiều nên không có thời gian để ý đến con, cũng như không nắm bắt được tâm lý nên suốt ngày cháu ở nhà xem phim “sex” trên mạng rồi thủ dâm mà gia đình không hay biết. Sau đó, do xem nhiều phim, cháu nảy sinh ý định thèm quan hệ tình dục. Thế rồi, cậu ta mới đi tìm những cô gái mại dâm để quan hệ, chỉ có 1 lần mà bị sùi mào gà”, BS Lợi chia sẻ.

Theo BS Lợi, bệnh nhân đến những Bệnh viện, phòng khám nam khoa từ đủ mọi lứa tuổi, không ít những người tới đây khám chữa khỏi bệnh rồi sau đó lại bị bệnh lại vì không hề biết rằng vợ cũng bị lây nhiễm từ trước đó. Thậm chí có những anh chàng còn tâm sự, bệnh xã hội anh ta mắc phải xuất phát do vợ anh ta đi ngoại tình mà “rước về”.

Bi hài chuyện tan vỡ hạnh phúc vì “yếu”…

Trong cuộc đời hành nghề y của mình, BS Lợi đã trực tiếp khám cho rất nhiều bệnh nhân và cảm nhận từng hoàn cảnh của họ. Ngoài những câu chuyện chia sẻ về những ca bệnh, hoàn cảnh bi hài, không ít những người đến khám bệnh mang nặng “tâm sự” khiến các bác sĩ không khỏi mủi lòng, thương xót.

20161206_100349

 BS Lợi tư vấn cho một trường hợp bị chứng rối loạn cương dương. Ảnh Tiến Phòng.

“Hôm đó, trời mưa gió lớn, mới vào đầu giờ khám buổi sáng có một anh bộ đội tầm trung tuổi đến khám chỗ chúng tôi, anh ta vừa nói vừa khóc. Tôi thấy gương mặt anh ta khắc khổ lại khóc lóc buồn rầu, hỏi chuyện thì anh này mới kể thật rằng vì yếu sinh lý nên cô vợ đã đi ngoại tình và tan vỡ hạnh phúc. Sau đó, anh ta đến nhờ các bác sĩ chữa trị để tăng khả năng đàn ông.

Anh ta năm nay 43 tuổi, quê ở Bắc Ninh, là sỹ quan quân đội nhưng phải đóng quân xa nhà, vì hoàn cảnh đó nên 1 tháng anh ta mới về thăm nhà một lần. Thời gian gần đó, khi anh ta về thăm nhà, cô vợ dần bỏ bê gia đình đi biền biệt từ sáng đến đêm, quần áo thường xuyên lấm lem, xộc xệch. Khi anh đòi quan hệ vợ chồng thì cô này từ chối. Sau nhiều lần như vậy, anh ta sinh nghi rồi bí mật theo dõi vợ. Sau đó, anh ta phát hiện cô vợ đi ngoại tình vì anh ta “yếu” không đáp ứng được vợ”, BS Lợi cho biết.

Theo các bác sĩ, ở các bệnh viện, phòng khám nam khoa không chỉ dành cho đàn ông, có rất nhiều chị em cũng đã giấu chồng đến để chữa những căn bệnh xã hội liên quan đến việc quan hệ tình dục không lành mạnh ngoài chồng. Các chị này cũng phân trần, do con gái yếu lòng, khi đồng nghiệp, bạn bè xung quanh đều có mốt “cặp bồ” nên có anh nào trong cơ quan tán tỉnh cũng dễ làm chị em siêu lòng. Rồi quan hệ tình dục không an toàn nên họ mắc bệnh lúc nào chẳng hay.

…Nhưng không ít những câu chuyện cảm động vì nghị lực tình yêu

Ngoài chứng kiến nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” do những bệnh nhân mắc căn bệnh xã hội mang lại, tại đây các bác sĩ cũng chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động về những cặp vợ chồng bị hiếm muộn, thậm chí vô sinh cùng nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật và may mắn có con thành công khiến nhiều người thán phục.

Chi_Dinh_Thi_Bich_Thuy_sau_gan_20_nam_chua_chay_vo_sinh_da_co_duoc_dua_con_tai_BV_Nam_Hoc_va_Hiem_muon_HN_1

 Một cặp vợ chồng sau 20 năm lấy nhau đã sinh 2 người con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

BS Lợi chia sẻ: "Có một đôi vợ chồng đến đây kể hoàn cảnh khiến chúng tôi rất buồn và cảm động, vợ chồng họ năm nay cũng đã khoảng 60 tuổi. Họ cũng đã có 2 người con đã lớn, nhưng số phận không may tiếc rằng cả 2 người con của họ cùng mất.

Chúng tôi nghe xong câu chuyện vừa thấy buồn nhưng đó cũng là lúc chúng tôi quyết tâm cao độ để mang lại một chút gì đó may mắn còn xót lại của họ. Mặc dù ca này khó khăn do người chồng do đã 60 tuổi, lúc này tinh trùng đã yếu nên chúng tôi phải thực hiện việc thụ tinh trong ống nghiệm với điều kiện buồng trứng người vợ còn hoạt động. Nỗ lực của chúng tôi và của họ cũng đã được đền đáp khi ca này thực hiện thành công".

Hay một trường hợp khác của anh Trường, quê ở Hưng Yên, 2 vợ chồng đã lấy nhau rất lâu rồi nhưng mãi không có con, khi xét nghiệm ra là do anh này bị biến chứng quai bị từ nhỏ dẫn đến tinh hoàn yếu. Sau đó, bác sỹ cho anh này dùng thuốc tăng trưởng tinh trùng. Vợ chồng anh này rất nghị lực và kiên trì, sau 3, 4 lần dùng thuốc họ may mắn đã có thai. Rất nhiều lần họ gọi điện cảm ơn khiến các bác sỹ cũng rất mừng và xúc động vì đã chữa trị thêm những ca hiếm muộn thành công mang điều kì diệu trong cuộc sống của họ.

Lời khuyên chung thủy một vợ một chồng để giữ gìn hạnh phúc 

Theo thống kê, bệnh xã hội chủ yếu do việc quan hệ tình dục với nhiều người gây nên, họ không chung thủy một vợ một chồng, đa phần việc đó xuất phát từ nam giới nhưng không ít những trường hợp do nữ giới “ngoại tình” gây ra.

Các bác sĩ cũng khuyên rằng nên quan hệ tình dục an toàn, nên vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi ngủ sạch sẽ, tuân thủ chế độ một vợ, một chồng để làm giảm tối đa nguy cơ mắc những bệnh xã hội. Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên các cặp vợ chồng cảnh giác khi quan hệ tình dục bằng miệng vì có thể dẫn đến lây bệnh lậu, sùi mào gà…

Ngoài ra, những trường hợp bị hiếm muộn, vô sinh do vợ chồng thì cũng không nên quá lo lắng vì hiện nay y học phát triển, việc uống thuốc để có thai là điều dễ gặp hoặc những trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thành công không phải là ít. Khi các cặp vợ chồng còn khả năng thì chưa bao giờ những hi vọng chấm dứt cả.

Tiến Phòng
Bình luận
vtcnews.vn