Cụ ông 83 tuổi hiến thận: Đó là quyết định dễ dàng

Sức khỏeThứ Bảy, 19/05/2012 10:21:00 +07:00

(VTC News) - Ở tuổi 83, ông Nicholas Crace, cựu giám đốc một tổ chức từ thiện đã trở thành người hiến thận lớn tuổi nhất nước Anh.

(VTC News) - Ở tuổi 83, ông Nicholas Crace, cựu giám đốc một tổ chức từ thiện đã trở thành người hiến thận lớn tuổi nhất nước Anh.

Ông Nicholas (Overton, Hampshire) quyết định trở thành nhà tài trợ hảo tâm, tặng cho bệnh nhân có tên trong danh sách chờ hiến tạng sau khi vợ ông qua đời vào năm ngoái.

Sau khi xem xét cách giúp đỡ những người khác, ông phát hiện ra mình đã quá 43 tuổi để hiến tủy xương, quá 13 tuổi để hiến máu mặc dù trước đó ông đã hiến máu 57 lần. Nhưng khi phát hiện ra thận của mình hoạt động tốt như thận của người 40 tuổi, ông quyết định sẽ hiến tặng.

Ông nói: "Tôi không thể sống với ý nghĩ là tôi có thể giúp đỡ người khác mà tôi không làm. Cho người khác một phần nhỏ của tôi có thể làm tôi thay đổi ít nhưng lại mang đến sự khác biệt lớn đối với ai đó. Đó cũng là quyết định dễ dàng đối với tôi".

Ông Nicolas, tình nguyện làm lái xe cho nhà tế bần, đã quyết định hành động sau khi phát hiện ra cuộc sống của bệnh nhân trên danh sách cần hiến tặng là như thế nào. Ông nói: "Tất cả đều có thể được giải quyết bằng việc hiến tặng một quả thận khỏe mạnh".

Ông Nicolas đã phẫu thuật tại bệnh viện Queen Alexandra, Portsmouth. Và một tuần sau đó, ông đã trở lại đi xe đạp và cắt cỏ.

Cụ ông 83 tuổi Nicholas Crace là người hiến thận hảo tâm lớn tuổi nhất nước Anh  

Vì là một nhà hiến tặng hảo tâm nên ông sẽ không bao giờ biết được người nhận quả thận của ông là ai nhưng ông cũng được thông báo rằng bệnh nhân đã khỏe mạnh hơn.

Sam Dutta, bác sĩ phẫu thuật thực hiện việc phẫu thuật và cấy ghép cho biết: "Thận được hiến tặng từ người đang sống có thể hoạt động tốt hơn, nhanh hơn, có tuổi thọ lâu hơn từ người hiến tặng đã qua đời".

Annabel Ferriman, chủ tịch của tổ chức từ thiện nâng cao nhận thức về hiến tặng hảo tâm cho biết: "Những người hiến tặng hảo tâm là những con người đặc biệt. Họ hiểu được những đau khổ mà những người đang chờ được hiến tặng là như thế nào và có được sự can đảm và hào phóng để làm điều gì đó".

Cuộc phẫu thuật của ông Nicolas kéo dài 3 tiếng đồng hồ và quả thận của ông ở điều kiện hoàn hảo. Quá trình hiến tặng này khiến ông Nicolas phải tới bệnh viện 14 lần trong vòng 6 tháng.

Gần 100 người đã hiến tặng thận kể từ khi chương trình hiến tặng hảo tâm được tổ chức ở Anh vào năm 2006. Vào năm 2011, có 1.000 người tặng thận cho người thân hoặc bạn bè.

Bella - Hà Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn