Cứ nghi bán độ thì còn tuyển thủ Việt Nam nào dám cống hiến?

Thể thaoThứ Bảy, 13/12/2014 06:07:00 +07:00

Việc nghi ngờ cầu thủ bán độ là có thể hiểu được, nhưng cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng cần phải đặt vào địa vị các cầu thủ để hiểu cảm giác của họ

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng cần phải đặt vào địa vị của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam lúc này để hiểu những gì họ đang phải nếm trải khi bị nghi bán độ.

Xung quanh những nghi ngờ tiêu cực liên quan đến trận thảm bại của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, Mạnh Dũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của anh: “Hai trận đấu lượt đi và lượt về là 2 gương mặt hoàn toàn khác biệt của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, ai cũng có quyền đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta đá tốt trên sân đối phương như vậy, nhưng khi quay về sân nhà với rất nhiều lợi thế nắm trong tay lại để thua dễ dàng đến thế?”
ĐT Việt Nam bị nghi ngờ bán độ sau trận thua Malaysia 
Nhìn nhận từ góc độ của khán giả, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam cho rằng nếu người hâm mộ có đặt ra nghi vấn cũng là điều hết sức bình thường, nhất là khi sự nghi vấn đó đặt trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những câu chuyện động trời với hàng loạt vụ án bán độ được phanh phui từ trước tới nay. 
Tuy vậy, từ góc độ là cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, cựu trung vệ Mạnh Dũng đặt ra câu hỏi: “Nhưng nếu các học trò của HLV Miura hoàn toàn trong sáng, hãy thử đặt vào địa vị của họ để hình dung ra cảm giác tổn thương lớn đến thế nào, sau khi đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo? Nếu cứ thua trận là bị quy kết bán độ thì thử hỏi có ai còn dám sẵn sàng cống hiến?”. 
Thế nên, theo Mạnh Dũng, dư luận có quyền nghi ngờ nhưng không nên quy kết bất cứ điều gì trước khi có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng: “Tất cả chúng ta đều rất buồn và thất vọng khi đội tuyển Việt Nam thua trận nặng nề như vậy. Nhưng việc khẳng định có hay không chuyện tiêu cực xung quanh thất bại trước Malaysia cần căn cứ vào những bằng chứng rõ ràng, cụ thể. Không nên trút hết bực tức lên các cầu thủ!”.
Từng khoác áo đội tuyển Việt Nam và trải qua không ít thăng trầm, cựu trung vệ Mạnh Dũng chia sẻ với thế hệ đàn em: “Bóng đá là vậy, mặt trái của việc nhận được sự kỳ vọng quá lớn là sự thất vọng đến tột cùng khi thất bại. Trong sự nghiệp của mình, tôi cũng từng trải qua những thời điểm như thế này nên hiểu rất rõ cảm giác tổn thương của họ như thế nào”. 
Video bàn thua đáng ngờ của ĐT Việt Nam
Gạt sang một bên những nghi ngờ tiêu cực, nhìn nhận trận thảm bại của đội tuyển Việt Nam bằng con mắt chuyên môn, Mạnh Dũng đánh giá: “Chúng ta đã trả giá bởi sự tự tin thái quá vào năng lực của mình đồng thời nhận định sai về đối thủ, rằng Malaysia đã sụp đổ sau trận bán kết lượt đi”.
Trước đó, kể cả khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp giành được những kết quả khả quan tại AFF Cup 2014, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng vẫn nhận xét hàng phòng ngự của HLV Miura chơi tốt vì chưa phải đối mặt với thử thách cực đại, đặt trong hoàn cảnh bóng đá ĐNA đang thiếu hụt những chân sút cừ. 
Nên khi đối diện với thử thách mang tên Malaysia trong tình thế không còn gì để mất, nhược điểm của đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ một cách toàn diện giống như những gì người ta chứng kiến trong suốt quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Miura.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn