Cú ngã ‘sấp mặt’ của quân bầu Đức trước đội bóng Hàn Quốc

Thể thaoThứ Bảy, 18/03/2017 11:30:00 +07:00

Việc U23 Việt Nam cùng bảng đấu với U23 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018 tới đây sẽ đưa nhiều cầu thủ HAGL trở lại ký ức buồn 2 năm trước.

2 năm trước, U19 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Arsenal JMG tham dự vòng chung kết U19 châu Á với rất nhiều kỳ vọng.

Bầu Đức, cha đẻ của HAGL - Arsenal JMG với tư cách là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lần đầu tiên làm trưởng đoàn một đội tuyển quốc gia dự giải châu lục.

Sự xuất hiện của ông chủ phố Núi tới tấm thẻ trưởng đoàn cho thấy ông đặt niềm tin vào lứa cầu thủ này lớn đến thế nào.

Thế nhưng ngay trong trận ra quân, U19 Việt Nam đã để thua “sấp mặt” trước U19 Hàn Quốc với tỷ số 0-6. Trận thua như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của bầu Đức và dập tắt cả hy vọng của người hâm mộ.

u19-thua-dam-6

 Công Phượng trong cuộc đối đầu U19 Hàn Quốc 2 năm trước.

Những cầu thủ U19 Việt Nam 2 năm trước như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy… giờ là trụ cột của U23 Việt Nam sẽ lại chạm trán lứa U19 Hàn Quốc của năm 2014, giờ cũng là trụ cột ở U23 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á tới đây.

Chắn chắn, ký ức tại Myanmar là bài học mà các cầu thủ HAGL và Phí Minh Long, Hồ Tuấn Tài, Quang Hải đều chưa quên.

Video: U19 Việt Nam thua tan nát U19 Hàn Quốc 2 năm trước

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn