'Cứ mưa, Thủy điện Sông Tranh 2 lại chao đảo'

Thời sựThứ Bảy, 30/03/2013 06:01:00 +07:00

Rạng sáng nay, khu vực Sông Tranh 2 tiếp tục xảy ra 3 dư chấn với cường độ nhỏ khiến mặt đất chao đảo nhẹ.

Rạng sáng nay, khu vực Sông Tranh 2 tiếp tục xảy ra 3 dư chấn với cường độ nhỏ khiến mặt đất chao đảo nhẹ.

Trước đó, chiều tối 29/3, khu vực vùng thủy điện Sông Tranh 2 có mưa giông lớn kèm theo sấm sét kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Ngay khi cơn mưa giông vừa dứt, vào khoảng 23h41, tại khu vực này đã diễn ra trận động đất lớn kèm theo tiếng nổ rung chuyển lòng đất.

Những người dân tại khu vực quanh thủy điện Sông Tranh 2 cảm nhận được rất rõ động đất diễn ra khá mạnh.

Thủy điện Sông Tranh 2 

'Vừa xem xong phim chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nổ phát ra từ lòng đất, kèm theo đó là mặt đất chao đảo kéo dài khoảng 7 - 9 giây.

Tui chỉ kịp kéo mấy đứa con chạy ra ngoài…' Anh Hồ Văn Danh (ở xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) kể.

Ông Hồ Cao Quý, Bí thư Đảng xã Trà Đốc than phiền: 'Có mưa là lại có động đất, hình như càng mạnh và rung lắc dài hơn. Người dân ai cũng lo, cũng sợ nhưng biết làm sao, cũng phải sống, phải làm ăn chứ.

Mùa này mưa, gió lốc hoài chắc rồi phải hứng chịu động đất liên tục, không biết đến bao giờ mới hết lo'.

Những người dân tại khu vực quanh thủy điện Sông Tranh 2 cảm nhận được rất rõ động đất diễn ra khá mạnh song theo kết quả phân tích của Viện Vật lý địa cầu Việt Nam, trận động đất có cường độ nhỏ với 1,7 độ richter.

Ông Vũ Đức Toàn, Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh 2 cho biết: Máy đo gia tốc gắn trên đỉnh đập đã ghi nhận được sự dịch chuyển của gia tốc nền thân đập, nhưng không đáng kể.

Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn