Cụ già 92 tuổi cứu 2 học sinh khỏi chết đuối

Giáo dụcThứ Bảy, 20/07/2013 08:48:00 +07:00

Một cụ già 92 tuổi đã cùng một học sinh lớp 6 cứu người khỏi chết đuối.

Một cụ già 92 tuổi đã cùng một học sinh lớp 6 đã cứu 2 học sinh khỏi chết đuối.

Chiều 19/7, em Phan Duy Quyết (12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Thanh Ngọc) và cụ Phan Công Biềng (92 tuổi, cùng trú xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã cứu sống hai em học sinh bị đuối nước.

Theo em Quyết, đầu giờ chiều 19/7, em cùng chị Trần Thị Huy Chi (học lớp 9), Lê Thị Cúc (học lớp 9), Trần Thị Thương (học lớp 11) đi chăn trâu ở Rào Gang (xã Thanh Ngọc).

“Do trâu bơi qua xã Thanh Đồng nên em bơi theo để đưa trâu về. Các chị bơi theo em nhưng do nước sâu các chị bị đuối nước. Em chỉ kịp cứu được chị Thương” - Quyết kể lại.


Nghe tiếng kêu cứu, cụ Biềng đang chăn trâu gần đó đã lao xuống đưa em Cúc vào bờ rồi lặn tìm em Chi nhưng không thấy. Đến chiều tối lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới vớt được thi thể em Chi.

Trước đó, cũng ở xã Thanh Ngọc, chiều 17/6, em Lê Văn Được (15 tuổi, học sinh Trường THCS Thanh Ngọc) đã có hành động dũng cảm lao xuống sông Gang cứu sống năm học sinh khác. Chủ tịch nước đã gửi quà và thư khen em Được.


Theo Pháp luật TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn