Cử cán bộ đi học tập hoạt động xổ số ở nước ngoài: Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang lý giải

Thời sựThứ Ba, 14/05/2019 20:03:00 +07:00

Cán bộ cơ quan cấp tỉnh được đi “tham quan, nghiên cứu hoạt động xổ số kiến thiết tại Canada và Hoa Kỳ” do họ là thành viên Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh.

Chiều 14/5, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, xác nhận đã ký quyết định chấp thuận việc đoàn cán bộ, công chức ở tỉnh này đi "tham quan, nghiên cứu về hoạt động xổ số kiến thiết tại Canada và Hoa Kỳ".

lanh-dao-kien-giang-ly-giai

 Một phần của quyết định.

Thành phần đoàn gồm 10 người. Trong đó có 6 người lãnh đạo, cán bộ thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang.

Bốn người còn lại gồm bà Lê Thị Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang), Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh (Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang), ông Phạm Hoàng Nam (Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang), bác sĩ Nguyễn Ngọc Mai (đã nghỉ hưu nhưng được giao nhiệm vụ làm Phó Ban Bảo vệ và Chăm sóc cán bộ tỉnh).

Thời gian tham quan, nghiên cứu tại Canada và Hoa Kỳ từ ngày 20 đến hết 29/5. Nguồn kinh phí phục vụ cho đoàn do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang chi trả.

Ông Bình cho biết, 3 cán bộ đương chức là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh nằm trong danh sách đi “tham quan, nghiên cứu hoạt động xổ số kiến thiết tại Canada và Hoa Kỳ” là do họ là thành viên Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh.

"Trường hợp bà Nguyễn Ngọc Mai là được công ty xổ số mời. Việc bà Mai được công ty mời đi cùng đoàn không có gì sai. Trường hợp ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang thì đến tháng 10 ông Tuấn mới nghỉ hưu. Việc ông Tuấn đi công tác cho công ty là bình thường. Quy trình, quy định, thủ tục, thẩm quyền đều đảm bảo", ông Bình cho biết.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn