Cự cãi với nữ đồng nghiệp, nam thanh niên bị đâm chết

Pháp luậtThứ Ba, 01/12/2015 05:14:00 +07:00

Chỉ vì cự cãi với một nữ đồng nghiệp, nam thanh niên bị bạn của cô gái này vây đánh hội đồng và đâm chết.

(VTC News) - Chỉ vì cự cãi với một nữ đồng nghiệp, nam thanh niên bị bạn của cô gái này vây đánh hội đồng và đâm chết.
Ngày 1/12, CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Phạm Công Tín (SN 1994), ngụ quận 8 để điều tra về hành vi giết người và Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Phú để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Phạm Công Tín tại cơ quan điều tra.
Thông tin từ Công an điều tra, vào khoảng 13h ngày 29/11, chị Lê Hiếu T (nhân viên một quán nhậu tại quận 1) được một người bạn đến rủ đi ăn. Tuy nhiên vì đang trong giờ làm nên anh Trần Trung Đức (cùng làm chung với T.) không cho chị này đi. Lúc này, chị T. và Đức cãi nhau rồi chị T. xin nghỉ việc.

Sau đó, T. đem chuyện này kể cho Nguyễn Văn Phú. Vì muốn lấy lòng bạn gái, Phú rủ thêm Phạm Công Tín và Nguyễn Đức Anh đi tìm Đức để “tính sổ”.
Đức Anh và Phú cũng bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Đến khoảng 23h cùng ngày, cả 4 đi trên hai xe máy đến gặp Đức để "nói chuyện". Trong lúc nói chuyện, Đức bị Tín tát vào mặt nên đánh lại thì bị Phú và Đức Anh lao vào đánh hội đồng. 

Lúc này, Đức Anh lôi ra một con dao bấm đưa cho Tín đâm một nhát vào lưng anh Đức khiến anh này gục tại chỗ. Thấy nạn nhân gục dưới đất, cả 4 người lên xe nhanh chóng tẩu thoát.

Anh Đức được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày 30/11.

Biết không thể chạy thoát, các đối tượng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Video: Nữ quái đâm chết nam thanh niên

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn