Cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên trán

Thế giớiThứ Bảy, 29/08/2015 07:32:00 +07:00

Cụ bà người Trung Quốc mọc sừng trên đầu và thường được gọi là 'Cụ bà kỳ lân', đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Cụ bà người Trung Quốc mọc sừng trên đầu và thường được gọi là 'Cụ bà kỳ lân', đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Con trai cụ bà mọc sừng, anh Wang Chaojun cho biết 8 năm trước, trên đầu cụ bà Liang Xiuzhen (nay đã 87 tuổi) xuất hiện một “nốt ruồi đen” kỳ lạ.
Cụ bà Trung Quốc mọc sừng Liang Xiuzhen
Cụ bà Trung Quốc mọc sừng Liang Xiuzhen 
6 năm sau, “nốt ruồi đen” ấy đã nhô lên thành một chiếc sừng. 2 năm tiếp theo, chiếc sừng không ngừng phát triển và cho đến nay, chiếc sừng dài khoảng 13cm.

Các bác sĩ ở tỉnh Tứ Xuyên chẩn đoán “sừng kỳ lân” của bà cụ Liang Xiuzhen thật ra là một khối u da sừng.

Thường khối u dạng này có kích thước nhỏ và lành tính, trong một số trường hợp thì phát triển lớn và ác tính.

Anh Wang Chaojun chia sẻ, chiếc sừng khiến mẹ anh đau và khó ngủ. Được biết, y học có thể can thiệp đến chiếc sừng kỳ lạ này bằng cách phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sỹ cũng căn dặn gia đình cụ Liang Xiuzhen phải cân nhắc vì bà đã lớn tuổi.

"Mẹ tôi đã già, và chiếc sừng mọc ở trên đầu- một vị trí nhạy cảm. Tôi không cảm thấy an tâm nếu mẹ tôi phẫu thuật. Nếu xảy ra rủi ro trong quá trình mổ, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp”, anh Wang Chaojun nói.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn