Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới, sống qua 3 thế kỷ đã qua đời

Sức khỏeThứ Hai, 17/04/2017 06:53:00 +07:00

Cụ bà Emme Monero (SN 1899), được biết đến là người già nhất thế giới đã qua đời tại nhà riêng ở Ý.

Cụ bà Emme Monero, sinh ngày 29/11/1899 tại vùng Piedmont của Ý. Cụ được biết đến là người sống lâu nhất thế giới nhưng đã qua đời vào ngày 15/4 vừa qua.

Hinh anh

Cụ bà Emme Monero trong bữa tiệc đón sinh nhật lần thứ 117. (Ảnh: Reauter)

Theo gia đình, sức khỏe của cụ bà Emme Monero trong những ngày qua không được ổn định. Bà ngủ nhiều và ít nói hơn bình thường.

Cho đến ngày 15/4, cụ Emme đã qua đời một cách nhẹ nhàng trên chiếc ghế bành tại nhà riêng ở thành phố Verbania, hưởng thọ 117 tuổi.

Cho đến nay, cụ Emme được ghi nhận là người sống xuyên qua 3 thế kỷ trường thọ nhất thế giới.

Khi còn sống, cụ Emme từng chia sẻ bí quyết sống lâu của mình là ăn trứng thường xuyên mỗi ngày. Theo đó, trong 90 năm qua, mỗi ngày cụ ăn 3 quả trứng, trong đó có 2 quả trứng sống.

Cụ Emme cũng từng cho biết, gia đình cụ có 8 anh, chị em. Những người này đều sống trường thọ, vậy nên, gen di truyền tốt cũng là nguyên nhân giúp cụ sống lâu cho đến năm 117 tuổi.

Theo ghi nhận hiện nay, cụ bà Violet Brown (SN 1900, người Jamaica), được biết sẽ là người phụ nữ sống thọ nhất thế giới, thay thế cụ Emme.

Video: Cụ ông 120 tuổi vẫn còn 'trinh' chia sẻ bí quyết sống thọ

Phương Thảo (Nguồn: BBC)
Bình luận
vtcnews.vn