Cụ bà 107 tuổi người Iran chiến thắng COVID-19

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 24/05/2020 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sau một thời gian điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Khansari ở thành phố Arak, cụ bà Saltanat Akbari hồi phục sức khỏe và vừa được xuất viện.

Hãng tin FARS ngày 24/5 cho hay: "Bà ấy đã đánh bại virus corona với sự giúp đỡ của các y bác sĩ tại bệnh viện".

Iran hiện là một trong những quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với 133.521 ca nhiễm và 7.359 người chết. Tổng thống Hassan Rouhani cho biết, 88% số người mắc nCoV ở Iran có bệnh lý nền.

Theo báo cáo của quốc hội nước này tháng trước, số người nhiễm nCoV trên thực tế có thể cao hơn nhiều lần so với con số chính thức được công bố. Nước này chưa xét nghiệm trên diện rộng, phản ứng chậm chạp khi dịch bệnh bùng phát .

Cụ bà 107 tuổi người Iran chiến thắng COVID-19 - 1

Iran hiện là ổ dịch lớn nhất ở Trung Đông với 133.521 ca nhiễm. (Ảnh: Anadolu Agency)

Tuần trước, Iran cho biết hơn 10.000 bác sĩ và y tá ở nước này nhiễm virus corona chủng mới. Do áp đặt các biện pháp hạn chế như yêu cầu dân ở nhà, huy động các dịch vụ y tế quân sự và dân sự, Iran bắt đầu giảm số ca nhiễm mới mỗi ngày.

Tuy nhiên, sau giảm được số mắc COVID-19 xuống dưới 1.000 ca/ngày, con số này lại tăng lên 2.000 ca/ngày do sự bùng phát dịch ở bên ngoài các đô thị và tại các tỉnh biên giới.

Tổng thống Hassan Rouhani cho hay, 10/31 tỉnh của Iran đang trong giai đoạn tập trung cao độ để ngăn chặn sự lây lan của virus. Giai đoạn này, Iran sẽ tăng cường sàng lọc để "tách những người bị nhiễm khỏi những người khác".

Mặc dù số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng, Iran bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Các bảo tàng và di tích lịch sử trên khắp Iran mở cửa trở lại vào ngày 24/5; các đền thờ sẽ mở cửa từ 25/5.

Ngoài ra, theo ông Rouhani, tất cả nhân viên Chính phủ đang làm việc tại nhà sẽ phải trở lại văn phòng vào ngày 30/5.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Thenational)
Bình luận
vtcnews.vn