Cứ 40 giây là có một người chết vì COVID-19 ở Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/11/2020 00:05:39 +07:00
(VTC News) -

Hôm 24/11, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ lập kỷ lục hơn 2.000 người chết/ngày, cứ 40 giây là có người thiệt mạng.

Reuters đưa tin, số người chết hàng ngày ở Mỹ do COVID-19 đã vượt qua con số 2.000 lần đầu tiên kể từ tháng 5 và khiến các bệnh viện trên toàn quốc quá tải.

Số liệu thống kê chính thức trong ngày 24/11 cho thấy, Mỹ ghi nhận 2.157 người chết trong vòng 24 giờ và 170.000 người khác nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cứ 40 giây là có một người chết vì COVID-19 ở Mỹ - 1

 Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 2.000 người chết/ngày, cứ 40 giây là có người Mỹ chết. (Ảnh: Reuters)

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với 12,6 triệu ca mắc COVID-19 và gần 260.000 người chết. Nhiều chuyên gia cảnh báo, số liệu này có thể tăng thêm nếu người Mỹ phớt lờ cảnh báo hạn chế đi lại của chính quyền trong dịp Lễ Tạ ơn.

Trên Twitter, Trường y khoa Johns Hopkins, tiến sĩ Tatiana Prowell cho rằng: “Với mọi hoạt động đi lại trong ngày Lễ Tạ ơn, chắc chắn sẽ không ai đuổi kịp chúng ta. Tư tưởng ‘mỗi người chỉ vì bản thân anh ta’ sẽ giết chết hàng trăm nghìn người".

Hôm 22/11, người đứng đầu "Chiến dịch thần tốc" phát triển vaccine COVID-19 (Warp Speed) Moncef Slaou cho biết, những người Mỹ đầu tiên có thể được tiêm vaccine COVID-19 vào giữa tháng 12.

Moncef Slaoui  cũng cho hay, vaccine sẽ được phân phối dựa trên dân số của từng bang. Mỗi bang sẽ quyết định ai được tiêm chủng trước với khuyến nghị ưu tiên cho nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu và người cao tuổi, những người có nguy cơ chết do virus cao nhất. Mục tiêu là khoảng 70% dân số được  tiêm chủng vaccine COVID-19.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn