CSGT quật ngã cướp hung ác giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Bảy, 05/01/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Nghe tiếng tri hô cướp, thấy hai tên cướp chạy với tốc độ cao, hai CSGT đã dũng cảm quyết tâm tóm gọn tên cướp.

(VTC News) – Nghe tiếng tri hô cướp, thấy hai tên cướp chạy với tốc độ cao, hai CSGT đã dũng cảm quyết tâm tóm gọn tên cướp.

Chiều 4/1/2013, lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) cho biết, trên đường đi tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn, hai chiến sĩ CSGT của đơn vị này đã dũng cảm bắt được hai nghi can của vụ cướp giật, dù liên tục bị hai thanh niên này dùng các hành động chống trả quyết liệt.

 

Được sự phân công của Ban chỉ huy, Trung úy Nguyễn Ngọc Hà và Trung úy Ngô Văn Phúc – Đội CSGT Rạch Chiếc đã đi thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường QL1A (đoạn từ ngã 3 Linh Trung đến ngã 3 ĐH Nông Lâm) – quận Thủ Đức, TP.HCM.

 

Vào khoảng 14h40 chiều cùng ngày, khi đi tới trước cổng trường ĐH Quốc gia TP.HCM – phường Linh Trung, quận Thủ Đức, hai Trung úy CSGT đã nghe tiếng kêu thất thanh “cướp, cướp”. Cùng lúc, hai CSGT phát hiện có hai thanh niên đi xe Exciter màu xanh phóng với tốc độ rất cao.

 

Dù đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng hai đối tượng vẫn cố tình phóng xe bạt mạng. Ngay lập tức, Trung úy Hà đã lên chiếc xe mô tô đặc chủng, mở còi ưu tiên để truy bắt hai thanh niên nguy hiểm này.

Trung úy CSGT Nguyễn Ngọc Hà – Đội CSGT Rạch Chiếc với những vết thương trên cơ thể sau quá trình truy đuổi hai nghi can cướp giật (Ảnh: N.D) 

Trải qua một quãng đường rất dài khoảng trên 10km, hai đối tượng liên tục có các hành vi chống trả lại lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ như cởi áo khoác, nón bảo hiểm ném vào mô tô CSGT, đạp xe mô tô đặc chủng ngã hòng tẩu thoát.

 

Cuộc rượt đuổi được mô tả lại là như trong phim hành động với những màn chống trả rất quyết liệt của đối tượng, khi tới QL13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM), với sự giúp đỡ tích cực của những người dân địa phương, CSGT Rạch Chiếc đã bắt được hai nghi can này.


Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên này khai tang vật đã được thủ tiêu trước khi bị bắt.

 

Tuy nhiên, Trung úy Hà đã phải khẩu 5 mũi, tổn thương nhẹ ở tay và miệng do bị ngã xuống đường trong quá trình truy đuổi.

Xe mô tô đặc chủng của CSGT cũng đã bị hư nhẹ. Tại cơ quan Công an phường Hiệp Bình Phước, hai đối tượng khai tên Lê Văn Tài (SN 1992) và Nguyễn Văn Hải (SN 1995, cùng ngụ tại tỉnh Tây Ninh).

 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn