CSGT nổ súng truy bắt xe chở động vật hoang dã trên đường Hồ Chí Minh

Pháp luậtThứ Năm, 06/04/2017 14:38:00 +07:00

Đối tượng vận chuyển số lượng động vật hoang dã trái phép quy mô lớn lái ô tô bỏ chạy đã bị lực lượng CSGT truy đuổi bắt giữ.

Ngày 6/4, thông tin từ Đội Tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán động vật hoang dã số lượng lớn.

Theo đó, vào 17h55 ngày 05/4, tại Km 492 trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Lạc Thịnh (huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hoà Bình) đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối với ô tô 7 chỗ mang BKS 29A-168.06 hướng Thanh Hoá - Hà Nội có biểu hiện khả nghi.

17800167_1941786126056829_1115924863433497586_n

Số lượng động vật hoang dã bị CSGT thu giữ. (Ảnh công an cung cấp) 

Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Dù cảnh sát đã nổ súng cảnh cáo, nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh, chống đối, chèn ép xe tuần tra của CSGT.

Phải đến khi lực lượng CSGT dùng súng K59 bắn thủng hai lốp xe, 2 đối tượng trên xe mới chịu dừng lại, mở cửa bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác đã huy động quần chúng nhân dân truy bắt 1 đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt được xác định là Phan Xuân Bảo (SN 1981, trú tại Khu 4 Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng là người trực tiếp điều khiển xe ô tô bỏ chạy.

Sau đó, tổ tuần tra CSGT đường Hồ Chính Minh đã phối với Công an huyện Yên Thuỷ kiểm đếm hàng hoá trên xe ô tô. Theo đó, trên xe có 118 cá thể tê tê với tổng khối lượng 556kg.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Hoà Bình đã chuyển vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Video: Cảnh sát nổ súng giải tán đám đông ở Hà Nội

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn